Hàng loạt bác sĩ lên tiếng cảnh báo: Đừng để trẻ con xem Squid Game!

J.D,
Chia sẻ

Sự phổ biến quá mức của "Squid Game" đã gây lo ngại cho các bác sĩ, đặc biệt là khi đang có nhiều trẻ em xem được bộ phim này.

Tháng 9/2021, Netflix cho ra mắt "Squid Game" - hay "Trò Chơi Con Mực", một series phim giả tưởng về thể loại sinh tồn của Hàn Quốc. Nội dung về một chuỗi các trò chơi dành cho trẻ con được tổ chức cho người lớn, trong đó người tham gia - tất cả đều mắc nợ khổng lồ - sẽ phải dùng hết mọi cách có thể để giành chiến thắng và có được tiền. Hình phạt cho kẻ thua cuộc là cái chết, và chết theo những cách đầy máu me và bạo lực.

Kể từ khi ra mắt, "Squid Game" đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Netflix báo cáo, có 111 triệu tài khoản đã theo dõi bộ phim này trong vòng chưa đầy 1 tháng, và gọi đây là "series nhiều lượt xem nhất ở thời điểm ra mắt".

Hàng loạt bác sĩ lên tiếng cảnh báo: Đừng để trẻ con xem Squid Game! - Ảnh 1.

Và bộ phim kéo theo rất nhiều hiệu ứng đi kèm. Ví dụ như doanh thu của người bán kẹo dalgona cung cấp ekip đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi bộ phim trở thành một bom tấn. Và khi lễ hội ma Halloween tới gần, những bộ trang phục lấy cảm hứng từ bộ phim cũng đang là hiện tượng trên thanh tìm kiếm internet.

Vấn đề nằm ở chỗ ai là người xem bộ phim này!

Trên Netflix, "Squid Game" được xếp hạng TV-MA, nghĩa là nó không phù hợp cho trẻ em dưới 17 tuổi. Thế nhưng, vẫn có một lượng lớn khán giả nhỏ tuổi tiếp cận được nó, và điều này gây lo ngại cho giới chuyên gia và các bác sĩ.

Tại Viện tâm lý Trẻ em - tổ chức phi lợi nhuận về sức khoẻ tâm thần cho trẻ, các bác sĩ mới đây đã khuyên rằng trẻ em không nên xem "Squid Game", bất kể có bố mẹ giám sát hay không!

Hàng loạt bác sĩ lên tiếng cảnh báo: Đừng để trẻ con xem Squid Game! - Ảnh 2.

"Mức độ bạo lực trong phim là rất khủng khiếp. Nó nhiều hơn đa số các phim khác đang trình chiếu," - David Anderson, giám đốc của viện cho biết. "Nó là một bữa tiệc cuồng loạn với hơn 400 người tham gia, mà chỉ 1 có thể sống sót."

Common Sense Media - website chuyên đánh giá chất lượng các TV show và phim dựa trên độ tuổi - đã gọi mức độ bạo lực của "Squid Game" là "cực kỳ dữ dội".

"Các nhân vật trong phim bị tra tấn và sát hại để thỏa mãn thú tính của người tổ chức. Quan hệ tình dục, bạo lực, giết người, và có cả bạo lực tình dục - nơi phụ nữ bị giật tóc và đánh đập tàn tệ," - trích bài đánh giá của website. "Trọng tâm của phim là về tiền, từ đánh bạc, sinh tồn để có được số tiền lớn."

Hàng loạt bác sĩ lên tiếng cảnh báo: Đừng để trẻ con xem Squid Game! - Ảnh 3.

Một số trường học tại Mỹ đã phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phổ biến của "Squid Game". Như trường tư thục Roswell (Georgia) đã ban hành lệnh cấm mọi thảo luận liên quan đến bộ phim, theo CNN ghi nhận.

Xu hướng này cũng đang xảy ra ở nhiều quốc gia khác. Như tại Anh, đội an ninh học đường từ hội đồng Central Bedfordshire đã ra văn bản thông báo cha mẹ không nên cho phép con xem "Squid Game", sau khi có báo cáo cho thấy nhiều trẻ đã mô phỏng lại các trò chơi trong phim.

Nguồn: CNN

Chia sẻ