Hàn Quốc: Đâm bạn nhậu trong cơn say, người đàn ông đưa lời khai gây bàng hoàng
Trong phiên tòa xét xử mới đây tại Hàn Quốc, bị cáo đưa lời khai khiến nhiều người phẫn nộ.
Mới đây, tòa án Hàn Quốc đã tiến hành xét xử vụ án một người đàn ông (50 tuổi) đâm chết bạn nhậu trong cơn say. Được biết, vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra vào đêm ngày 25/9 năm ngoái, tại một quán nhậu ở thành phố Busan (Hàn Quốc).
Vụ việc để lại dư âm đau lòng và nhiều suy ngẫm về những hệ lụy từ bạo lực bốc đồng trong các cuộc nhậu. Nạn nhân là ông B (40 tuổi, ẩn danh), đã thiệt mạng sau khi bị người bạn thân 20 năm là ông A (50 tuổi, ẩn danh) – dùng dao sát hại trong một cuộc cãi vã.
Đâm bạn thân 20 năm tử vong trong "cơn say"
Theo điều tra của cảnh sát và lời khai tại phiên tòa, vào khoảng 23h22 đêm hôm đó, ông A cùng nạn nhân và một vài người bạn đang uống rượu tại quán nhậu thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không khí căng thẳng nhanh chóng leo thang thành xô xát. Trong cơn tức giận, A rời khỏi quán và đột nhập vào bếp của một cửa hàng gần đó để trộm một con dao. Sau đó, ông A quay trở lại quán nhậu và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, đồng thời làm những người xung quanh bị thương.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo A khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời đưa lời khai để biện hộ rằng: "Bản thân đã uống khá nhiều dẫn tới say rượu nên không làm chủ được hành vi". Luật sư bào chữa cũng viện dẫn trạng thái tâm thần không ổn định do ảnh hưởng của rượu để xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận này. Theo Thẩm phán Kim Yong-kyun, chủ tọa phiên tòa tại Tòa án quận Busan, lời khai của bị cáo về diễn biến vụ án rất chi tiết và mạch lạc, cho thấy bị cáo vẫn đủ tỉnh táo để nhớ và phản ánh lại hành vi của mình. Đặc biệt, việc người đàn ông bỏ trốn ngay sau khi gây án là bằng chứng rõ ràng cho thấy nhận thức về hậu quả hành vi vẫn tồn tại tại thời điểm đó.
Ngoài ra, Tòa cũng lưu ý rằng bị cáo từng có tiền án liên quan đến hành vi hành hung bằng hung khí, cho thấy xu hướng bạo lực có hệ thống. Việc A đổ lỗi cho rượu, không đưa ra được động cơ cụ thể và thiếu thái độ hối cải thực sự cũng được Tòa đánh giá là những yếu tố khiến hành vi phạm tội trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Tòa án quận Busan kết luận rằng: "Việc A dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân không chỉ gây ra cái chết tức tưởi mà còn thể hiện tính chất côn đồ và tàn nhẫn. Bị cáo từng có tiền án và không có lý do chính đáng nào để biện minh cho hành vi phạm tội. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm khắc để răn đe xã hội."
Tuy vậy, Tòa cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ như cho rằng hành vi phạm tội của người đàn ông mang tính chất bộc phát nhất thời. Cuối cùng, bị cáo bị tuyên phạt 15 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Bản án được xem là thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Hàn Quốc đối với các hành vi bạo lực mang tính hủy hoại, dù bắt nguồn từ những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc về hệ lụy từ thói quen ăn nhậu và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Vụ việc không chỉ khép lại bằng một bản án nặng nề, mà còn để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho người thân nạn nhân – và cả một khoảng trống lớn trong tình bạn kéo dài suốt hai thập kỷ giữa hai con người từng thân thiết.