Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp

Lynk,
Chia sẻ

Nhiều bà nội trợ hiểu biết đã góp ý với N.C rằng, không nên bày mâm cúng ông Táo ở trong bếp mà cúng trong nhà mới đúng. Tuy nhiên, chia sẻ với nhau rồi, các chị em mới phát hiện ra là nhiều người cũng "lơ ngơ" không biết làm thế nào cho chuẩn!

Rằm tháng Chạp trôi qua, nháy mắt đã lại đến ngày Ông Công Ông Táo. Mặc dù là thứ 2 đầu tuần, nhưng từ nhà ra ngõ, cho đến mạng xã hội cũng thấy hội chị em tíu tít kế chuyện đi chợ búa, nấu cơm cúng 23 tháng Chạp. Không khí rôm rả vui tươi khắp mọi nơi, khiến ai cũng háo hức, vậy là Tết đã đến gần cửa nhà lắm rồi.

Nấu nướng bày biện xong, trong lúc chờ thắp hương thì các chị các mẹ bắt đầu khoe mâm cúng mình làm khá nhộn nhịp. Năm đầu tiên ra ở riêng nên mẹ trẻ N.C rất hồi hộp, chụp lại mâm cơm tiễn Ông Táo xong đăng lên chia sẻ với hội chị em. Mặc dù đã sắm sửa rất cẩn thận, bày biện cũng đẹp mắt, nhưng kết quả mâm cỗ của N.C đã gây ra một cuộc tranh luận tưng bừng.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 1.

N.C chia sẻ, năm đầu tiên có nhà mới nên chị tự làm tự cúng tự khấn hết từ đầu đến cuối, làm mâm đồ ngọt với hoa quả, xôi gấc, 3 con cá chép rất đẹp.

Nhìn qua thì ai cũng khen N.C bày biện đẹp, chuẩn bị cũng gọn gàng sạch sẽ, đủ đồ lễ cần thiết cho ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, ngồi săm soi 1 lúc, thì nhiều người bỗng phát hiện ra địa điểm mà N.C cúng ông Táo lại là bàn bếp.

Một bà mẹ tên Hương Mai thốt lên: "Ôi tiễn ông Táo lại bày mâm xong khấn vái ở dưới bếp hả mẹ nó, từ bé đến giờ mình chỉ thấy cúng ở bàn thờ thôi chứ nhỉ?".

Cô nàng tên Su Su bình luận: "Em thấy trên mạng cũng dạy bày mâm lễ 23 ở bếp, vì 3 ông Công ông Táo cai quản bếp nhà mà".

Rất đông chị em đổ xô vào bàn tán, nhắc đến việc bày mâm ở đâu mới khiến cho khối bà nội trợ giật mình. Đa số lâu nay quen với phong tục cúng lễ, thắp hương ở bàn thờ gia tiên, một số nơi như miền Trung thì hầu như nhà nào cũng có ban thờ Ông Táo riêng, nên biết chuyện cúng 23 tháng Chạp ở trong bếp, nhiều người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Một số chị em đi làm dâu ở chung với bố mẹ chồng thì theo quy tắc nhà chồng, để ông bà đại diện gia đình làm lễ nên không biết gì ngoài việc nấu cơm bày biện, còn lại nhiều mẹ ra ở riêng thì tỏ ra lúng túng, hoang mang không biết mình sắp mâm sắm lễ có gì sai không, vội đi hỏi khắp nơi khiến bức ảnh của N.C trở thành cuộc tranh luận chưa có hồi kết. 

Một bên thì cho rằng cúng ông Táo dưới bếp là đúng, còn một bên thì cho rằng cúng ở bàn thờ gia tiên khấn theo bài riêng, cá biệt còn có mẹ chia sẻ nhà mình cúng cả 2 nơi cũng chẳng sao hết. Không chỉ vậy, các mẹ còn nháo nhác hỏi nhau bộ vàng mã thần linh có nên hóa cùng với Ông Táo hôm nay hay để đến 30 mới hóa, mỗi người trả lời 1 kiểu, cuối cùng vẫn chưa rõ thế nào mới đúng với phong tục truyền thống (!)

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 2.

Mâm cúng đơn giản nhưng rất đẹp mắt của vợ chồng Yến Ngọc dưới bàn thờ gia tiên.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 3.

Mẹ trẻ Đinh Thùy Linh cũng làm theo phong tục phổ biến là cúng ông Táo bằng cỗ mặn dưới bàn thờ nhà mình.

ngocanh1
ngocanh1
ngocanh
ngocanh

Nhà chị Ngọc Anh thì cúng cả 2 nơi: trên bàn thờ lẫn dưới bếp.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 5.

Mẹ Hồng Phương khiến bao người trầm trồ vì mâm cúng nhỏ gọn nhưng đủ đầy các món truyền thống, và rất ưa nhìn, gà luộc còn được ngậm hoa hồng chỉn chu.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 6.

Nhà Thu Trang thì bày biện hết hoa quả, vàng mã lên ban thờ, cỗ mặn cúng sau.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 7.

Mẹ đảm Hà Mơ thì sắm sửa rất cầu kỳ, tươm tất dưới bàn thờ gia tiên.

Theo các chuyên gia phong thủy thì trong lễ cúng ông Công ông Táo, nếu nhà có ban thờ Táo quân (thường đặt gần bếp) thì thắp hương ở ban thờ này. Nếu không có ban thờ Táo quân riêng thì phải thắp hương ở ban thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên cúng lễ ở bếp vì từ xưa đến nay, ban thờ luôn được coi là ăng ten để giao tiếp giữa hai thế giới âm dương, giữa người trần thế và thần linh.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 8.

Tuyết Chinh được mọi người "chỉnh đốn" lại rằng trên mâm cúng thì đầu lợn quay ra, đầu gà quay vào, song bà mẹ trẻ cũng ngượng ngùng giải thích rằng quay ra để chụp ảnh mà thôi.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 9.

Ở riêng 5 năm rồi nhưng vợ chồng chị Thanh Hải không bày vẽ nhiều vì năm nào cũng làm ông Táo cả 2 bên nội ngoại, chỉ sắm hoa quả tiền lễ lên ban thần linh và mâm cúng đơn giản như thế này trong bếp.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 10.

Mâm cỗ của bà mẹ Lê Thùy Linh lại gây tranh cãi kiểu khác vì gà không để nguyên con mà lại... chặt ra. Có vẻ như cũng nhiều nơi quan niệm khác nhau nên con gà cũng trở thành chủ đề tranh cãi.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 11.

Ai cũng xuýt xoa khen Kún Xinh khéo tay, nấu cỗ đẹp mắt, nhưng hình như 1 chú cá chép ngửa bụng rồi, đem đi thả nhanh thôi mẹ nó ơi!

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 12.

Nhà chị Minh Lim vừa cúng cỗ mặn, vừa cả cỗ ngọt, muối gạo ở dưới bếp. Với nhiều người thì hình ảnh này cũng khá lạ mắt, khác với thói quen.

Hăm hở khoe mâm cỗ ông Táo tự làm, mẹ trẻ gây tranh cãi vì bày cúng ở trong bếp - Ảnh 13.

Hóa ra cũng nhiều nhà quan niệm cúng ông Táo dưới bếp mới đúng, và chị Hoài Thu cũng làm y vậy.

Chia sẻ