Hai cuộc gặp mặt được mong chờ nhất tại đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh, con gái Meghan Markle thu hút chú ý

Diệp Lục,
Chia sẻ

Hai cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận tại đại lễ Bạch Kim.

Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh bắt đầu diễn ra từ ngày 2/6. Sự kiện này hứa hẹn sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng và đặc biệt đây là dịp hiếm hoi các thành viên hoàng gia Anh đoàn tụ bên nhau, cùng góp mặt tham dự các sự kiện công khai. 

Cuộc gặp giữa Nữ hoàng Anh với Lilibet

Một trong những cuộc gặp mặt được mong chờ nhất tại đại lễ lần này đó chính là việc Nữ hoàng Anh sẽ lần đầu tiên được tiếp xúc với chắt Lilibet kể từ khi cô bé chào đời vào tháng 6 năm ngoái.

Lilibet là chắt thứ 11 của người đứng đầu hoàng gia và ở vị trí thứ 8 trong danh sách những người kế vị ngai vàng. Omid Scobie, nhà viết tiểu sử hoàng gia đồng thời là bạn thân của Meghan cho hay, vợ chồng Hoàng tử Harry đã lên kế hoạch từ lâu cho đại lễ Bạch Kim.

Hai cuộc gặp mặt được mong chờ nhất tại đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh, con gái Meghan Markle thu hút chú ý - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh mong muốn được gặp chắt gái Lilibet.

Chuyên gia Omid Scobie khẳng định, công chúng có thể chứng kiến một "khoảnh khắc đặc biệt" khi Nữ hoàng Anh gặp hai chắt Lilibet và Archie sau thời gian dài xa cách. Lilibet chưa bao giờ gặp Nữ hoàng Anh 96 tuổi và bà đang rất nóng lòng mong gặp chắt gái của mình. Nhiều nguồn tin thân cận hoàng gia khẳng định, Nữ hoàng sẽ chào đón nhà Sussex với "vòng tay rộng mở".

Vào ngày 28/5, tờ Daily Mail đưa tin, vị quốc vương 96 tuổi có khả năng sẽ dành thời gian gặp riêng vợ chồng Meghan cùng hai chắt vào ngày 4/6 tới đây, đúng vào thời điểm bé Lilibet tròn 1 tuổi.

Đây sẽ là cuộc gặp mang nhiều ý nghĩa đối với Nữ hoàng và gia đình Harry - Meghan. Hiện tại, người đứng đầu hoàng gia đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại Balmoral trước khi góp mặt trong một số sự kiện mừng đại lễ Bạch Kim.

Cuộc gặp giữa hai cặp đôi hoàng gia

Omid Scobie mới đây xác nhận rằng vợ chồng Meghan sẽ tham dự lễ tạ ơn vào hôm 3/6 với các thành viên trong gia đình hoàng gia. Đây là lần đầu tiên hai cặp đôi William - Kate và Harry - Meghan sẽ gặp lại nhau sau gần 3 năm xa cách.

Hai cuộc gặp mặt được mong chờ nhất tại đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh, con gái Meghan Markle thu hút chú ý - Ảnh 2.

Lần gặp mặt cuối cùng của nhà Sussex và vợ chồng Công nương Kate năm 2020.

Lần cuối cùng hai cặp đôi xuất hiện công khai bên nhau là vào đầu năm 2020 trong một sự kiện của Khối Thịnh vượng chung. Vào thời điểm đó, nhà Cambridge và vợ chồng Meghan tỏ ra thiếu sự tương tác với nhau.

Chuyên gia hoàng gia Angela Levin cho rằng, trong cuộc chạm mặt sắp tới, hai cặp đôi này khó có thể thân thiết một cách nhanh chóng. Chắc chắn vẫn còn một khoảng cách nhất định. Việc hàn gắn và chữa lành những rạn nứt cần một thời gian rất dài để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác tin tưởng rằng, hai cặp đôi sẽ cố gắng hòa hợp để mang đến một đại lễ ấm áp và ít những vụ lùm xùm nhất có thể. Cuộc gặp mặt này sẽ mang nhiều ý nghĩa trong sự phát triển mối quan hệ giữa hai cặp đôi hoàng gia trong tương lai.

Nguồn: Daily Mail, The Sun

Chia sẻ