Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp

Newben,
Chia sẻ

Nếu nhà có sân vườn rộng rãi, bạn cũng hãy thử làm như hai chàng trai này nhé.

Khi nhắc đến bể bơi, hầu hết ai cũng sẽ nghĩ đến làn nước xanh trong, sạch sẽ, thành hồ bơi được lát gạch hoặc trang trí đẹp mắt. Đó là những mẫu hồ bơi đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Nhưng bạn nghĩ sao nếu trong thời hiện đại này, chúng ta sẽ tắm trong một chiếc hồ bơi được đắp từ đất, nước không phải màu xanh mà hoàn toàn không màu? Cảm giác chắc chắn sẽ rất khác với tắm hồ bơi thông thường đấy.

Hai chàng trai trong một video được chia sẻ trên YouTube đã kì công tự tạo một hồ bơi như thế cho mình. Đặc biệt, hai anh chàng đã làm thủ công, hoàn toàn không có sự hỗ trợ của máy móc hay các thiết bị hiện đại. Hãy xem hai chàng trai đã tạo ra bể bơi độc đáo như thế bằng cách nào nhé.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 1.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ khu vực mình sẽ xây bể bơi, hai chàng trai cắm chiếc cọc đầu tiên làm tâm rồi dùng một sợi dây để vẽ một hình tròn trên mặt đất.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 2.

Từ đó, hai anh đã dùng hai thanh gỗ để đào một hố tròn theo hình tròn đã xác định từ trước.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 3.

Tiếp theo, hai chàng trai lấy hết đất trong hố bỏ ra ngoài, tạo thành một chiếc hố hình tròn sâu hơn ban đầu.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 4.

Hai chàng trai tiếp tục dùng thanh gỗ để đào xung quanh thành hố, đục 4 lỗ sâu xung quanh hố tròn. Đây chính là vị trí cắm 4 chiếc cọc để làm mái che cho bể bơi.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 5.

Sau đó, hai chàng trai trộn vữa rồi trát khắp lòng hồ, đáy hồ. Cả công đoạn này hai chàng trai chỉ dùng tay chứ không dùng bất cứ dụng cụ bôi trát nào.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 6.

Tiếp theo đó, cả hai tạo mái che cho bể bơi. Mái che được phủ cây cỏ nên tạo mảng xanh rất mát mắt.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 7.

Cả hai cũng đắp cỏ quanh thành bể bơi để nơi này trông không quá khô cứng.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 8.

Cuối cùng, cả hai đã lấy nước ở một nơi gần đó cho vào bể bơi.

Hai chàng trai hí hoáy dùng tay đào xới rồi lại đắp đất, hóa ra tự xây bể bơi cũng không quá phức tạp - Ảnh 9.

Vậy là hai chàng trai đã hoàn thành bể bơi tự nhiên bằng chính đôi bàn tay của mình mà không sử dụng thiết bị nào cả. Sau khi video được đăng tải trên trang YouTube Primitive Survival Skills, hầu hết ai cũng trầm trồ khen ngợi hai chàng trai này.

Bạn có thấy ý tưởng độc đáo không?

(Nguồn: Primitive Survival Skills)

Chia sẻ