Hai bé song sinh thoát chết kỳ diệu sau tai nạn ô tô thảm khốc

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Hai em bé song sinh đã thoát chết kỳ diệu khi bị một ôtô đâm vào xe nôi khiến hai bé bị hất tung xuống đất.

Vụ việc hy hữu trên xảy ra tại công viên ở thành phố Sevastopol tại Crimea khi hai em bé đang được mẹ đẩy xe đi dạo thì thình lình có một chiếc xe hơi lù lù lao tới. Khi phát hiện chiếc xe đang lao về phía 3 mẹ con, người mẹ đã cô gắng điều khiển chiếc xe nôi chở hai con ra phía khác. Tuy nhiên, chiếc ô tô đã đâm sầm vào xe nôi. Ngay lập tức hai đứa trẻ bị hất tung lên và văng xuống đất còn chiếc xe nôi vẫn nhào lộn thêm vài vòng.

Nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi đâm vào xe nôi người lái xe tiếp tục lùi xe. Lúc đó người mẹ vô cùng hoảng loạn và hét lớn dừng xe lại ngay. Nếu như lúc đó ông ta chỉ cần lùi thêm chút nữa thì chắc chắn bánh xe đã nghiền nát bọn trẻ. Người mẹ như phát cuồng lên khi nhìn thấy máu và khóc lớn. Người qua đường đã nhanh chóng gọi cảnh sát đến.

Hai bé song sinh thoát chết kỳ diệu sau tai nạn ô tô thảm khốc_1

Hai em bé sinh đôi thoát chết kỳ diệu ngay dưới bánh xe ô tô

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nhân viên y tế đã đến hiện trường và vội vã đưa cặp song sinh đến bệnh viện. Sau đó, các bác sĩ cho biết tình trạng của hai em bé đã ổn định. Bà Marina Matveeva 54 tuổi, một người đang đi bộ trong công viên chứng kiến toàn bộ sự việc hãi hùng này cho biết: “Tôi đột nhiên thấy chiếc xe ô tô leo lên bãi cỏ và lao thẳng về phía người mẹ và cặp song sinh”.

Hai bé song sinh thoát chết kỳ diệu sau tai nạn ô tô thảm khốc_2

Hai bé song sinh thoát chết kỳ diệu sau tai nạn ô tô thảm khốc_3

 Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe nôi bị hất tung xuống xuống đường, con chiếc ô tô lao vào bụi cây.

Hai bé song sinh thoát chết kỳ diệu sau tai nạn ô tô thảm khốc_4

Chân dung thủ phạm gây ra vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát cũng đã đến hiện trường và họ thấy người mẹ đang khóc nức nở bên cạnh 2 con trong khi người lái xe vẫn đang trong tình trang say rượu và ngồi trong xe. Thủ phạm gây ra vụ tai nạn này đã khai với cảnh sát rằng do ông tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên mới trượt khỏi đường và lao về phía 3 mẹ con. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ông ta sử dụng cồn cao gấp 10 lần cho phép.

 Người lái xe không có giấy phép lái xe, ông ta khai rằng ông đã đánh mất nó và ông ta chỉ có giấy tờ xe. Hiện tại, ông này đang phải đối mặt với tội danh uống rượu khi lái xe vượt quá nồng độ cho phép và tội gây nguy hiểm cho người khác.

(Theo Dailymail) 

Chia sẻ