Hai anh em họ 7 tuổi đi câu cá bị chết đuối ở Nghệ An

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cùng đến nhà ông ăn giỗ, Bảo và Nam rủ nhau đi câu cá nhưng cả hai không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ngày 16/5, ông Võ Nam Danh - Phó chủ tịch xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 1 tử vong.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 15/5, 2 em Nguyễn Hữu Nam (7 tuổi, ngụ xã Nam Xuân) và Hoàng Phi Bảo (7 tuổi, ngụ xã Nam Lĩnh) rủ nhau đi câu cá nhưng không thấy về, gia đình tổ chức đi tìm.

Khi đến đập Khe Đình (thuộc xã Nam Xuân) người thân bàng hoàng phát hiện có 2 đôi dép, áo, mũ, cần câu và chiếc giỏ đựng cá của 2 em đặt ở trên bờ.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà hô hoán mọi người cùng xuống đập tìm kiếm, đồng thời trình báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

Hai anh em họ 7 tuổi đi câu cá bị chết đuối ở Nghệ An - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đến 20 giờ cùng ngày, thi thể em Bảo được tìm thấy cách bờ vài chục mét. 2 tiếng đồng hồ sau, thi thể em Nam cũng được người thân đưa lên bờ.

Được biết, Bảo và Nam đều đang là học sinh lớp 1, là anh em họ của nhau (con cô, con cậu). Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, cả 2 được cha mẹ đưa về nhà ông để chuẩn bị làm đám giỗ.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.


Chia sẻ