Hạ viện Argentina thông qua dự luật cho phép nạo phá thai

Mỹ Linh,
Chia sẻ

Ngày 11/12, Hạ viện Argentina đã thông qua một dự luật hợp pháp hóa việc phá thai.

Với kết quả bỏ phiếu 131 phiếu thuận, 117 phiếu chống và 6 phiếu trắng, Hạ viện Argentina đã thông qua dự thảo luật cho phép phá thai nhi dưới 14 tuần tuổi. Dự kiến, dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện bỏ phiếu thông qua vào tuần tới.

Hạ viện Argentina thông qua dự luật cho phép nạo phá thai - Ảnh 1.

Bà Elizabeth Gómez Alcorta - Bộ trưởng Phụ nữ, Giới tính và Đa dạng Argentina (Ảnh: LA NACION)

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Phụ nữ, Giới tính và Đa dạng Argentina - bà Elizabeth Gómez Alcorta cho biết: “Điều này khiến chúng tôi được sống với cảm xúc thật tuyệt vời, chứa đựng rất nhiều nhận thức mới mang tính lịch sử. Đây còn được coi là một bước tiến, một bước ngoặt nếu có thể chính thức trở thành luật.”

Trước đó vào năm 2018, Hạ viện Argentina cũng đã thông qua dự luật cho phép hợp pháp hóa việc phá thai. Tuy nhiên, dự luật này đã vấp phải làn sóng phản đối khi có hàng nghìn người dân xuống đường tuần hành tại thủ đô Buenos Aires yêu cầu quốc hội nước này không hợp pháp hóa việc nạo phá thai.

Cuộc tuần hành có tên là "Bảo vệ hai sinh mạng", nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ cuộc sống của cả thai nhi và người mẹ. Sau đó, dự luật đã bị bác bỏ tại Thượng viện. Cho đến nay, phụ nữ Argentina chỉ được phép phá thai trong các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, do bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ đối với sức khỏe./.

Chia sẻ