Hà Trần: "Tôi và các chị đôi khi không thoải mái với danh xưng diva"

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Diva Hà Trần cho rằng bài báo viết sai lệch bình luận của cô về Thu Phương đang làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai và người viết nợ họ lời xin lỗi.

Show diễn “The Master Of Symphony” vừa kết thúc với nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Cá nhân chị hài lòng và còn điều gì tiếc nuối ở chuỗi đêm nhạc vừa qua?

Tôi nghĩ đây là show diễn mang tính kỷ niệm vì đã quá lâu rồi mới có một đêm nhạc lớn quy tụ được những tên tuổi đàn chị thời trước mình trên cùng một sân khấu, một màn biểu diễn. Tôi vui và hài lòng vì mình được diễn ở một không gian rất lớn với quy mô tổ chức hoành tráng và đặc biệt là được hội ngộ với những khán giả đã luôn yêu quý, theo dõi dòng nhạc của chúng tôi.

Còn về những điều chưa hài lòng, đó chỉ là những hạt sạn nhỏ về kỹ thuật tồn tại rất ít, mà cũng không đáng kể. Sau cùng, tôi không có gì phàn nàn về chuỗi đêm nhạc này.

Đây được xem là lần hiếm hoi 5 nữ danh ca hàng đầu Việt Nam bắt tay đứng cùng sân khấu biểu diễn. Nguyên nhân để chị và những người còn lại cùng nhận lời tham gia là gì?

Tôi, chị Lam, chị Nhung và chị Linh từng kết hợp trên nhiều sân khấu ở Mỹ nhưng trên một sân khấu chính thức ở Việt Nam thì đã quá lâu rồi chưa có. Có lẽ đó là lý do lớn nhất.

Mặt khác, trong tình trạng môi trường âm nhạc đang có rất nhiều sự bão hòa, chúng tôi muốn tạo nên một đêm diễn có ý nghĩa, nhằm ôn lại thời vàng son của nhạc Việt. Ít nhiều, khán giả cũng từng nhìn nhận những giọng ca này như những người tạo sức ảnh hưởng lớn trên thị trường nước nhà.

Hà Trần chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt đĩa đơn mới chiều 23/11

hatran5-8bc1e

Sáng nay, bài báo trích dẫn một bình luận của chị trên fanpage: “Khi bộ ba Lam - Nhung - Linh thành vedette trên các sân khấu lớn ở Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát vũ trường” khiến nhiều khán giả cho rằng Hà Trần đang gián tiếp không thừa nhận Thu Phương là diva thứ 5 như công chúng đang tung hô. Chị giải thích sao?

Về việc này, tôi chỉ muốn nói lại một lần duy nhất, đoạn chat ấy là những dòng trao đổi của tôi với một người khán giả khi họ thắc mắc rằng “Tại sao trong một bài phỏng vấn khác về chương trình, tôi không nhắc đến chị Phương?”. Để làm rõ điều này, cần biết rõ câu hỏi người phóng viên đã hỏi tôi chỉ là về “sự ảnh hưởng của ba diva kia đến Hà Trần trong thời gian âm nhạc đầu tiên” và những trả lời của tôi sau đó chỉ xoay quanh khía cạnh chính của câu hỏi này, nó không đề cập đến chị Phương.

Quay về câu bình luận của tôi nói là “Thu Phương chỉ là ngôi sao hát vũ trường”, nó chỉ đúng với tính thời điểm. Bởi tôi đã nhấn mạnh rằng, khoảng thời gian ba người chị kia là diva rồi, bọn tôi vẫn chỉ là những ca sĩ mới bước ra từ sân khấu vũ trường. Điều này là sự thật.

Bây giờ nếu mọi người đánh giá Thu Phương là diva thì đó là sự công nhận của họ ở ngày hôm nay, còn thời điểm 17 năm trước, tôi và chị đều chưa có được danh xưng này. Đó là một lịch sử không thay đổi được. Không nên đánh tráo thứ tự trước sau của thời gian để rồi đặt lời nói của tôi vào bối cảnh không đúng.

Nhiều người đánh giá danh xưng diva ở Việt Nam hiện nay phần nhiều phụ thuộc vào cảm tính khán giả chứ không có một cuộc bình chọn cụ thể nào. Vậy theo chị, chuẩn mực để xem một ca sĩ là diva là gì?

Từ xưa đến nay, định nghĩa về diva là những người nữ danh ca tạo được xu hướng và có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường âm nhạc ở một đất nước. Có thể gọi họ là một tượng đài về âm nhạc.

Ở Việt Nam từ xưa đến nay chưa có một cuộc bình chọn nào cụ thể cả, đúng thế. Danh xưng đó chỉ là do báo chí và những người hâm mộ ưu ái cho chúng tôi mà thôi. Bản thân tôi hay các chị kia đôi khi cũng không thực sự cảm thấy thoải mái khi đứng ở vị trí này, vì so với tiêu chuẩn của diva thế giới thì mình rất nhỏ bé.

Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn mà mọi người hơi bị lạm dụng từ này. Như show diễn vừa rồi nếu chỉ để là “5 danh ca nữ” thôi thì sẽ không gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều như hôm nay.

01-6f7b3

Hà Trần: "Bây giờ nếu mọi người đánh giá Thu Phương là diva thì đó là sự công nhận của họ ở ngày hôm nay"

Chị cảm thấy thế nào khi đọc bài báo đưa tin chị nói không tốt về Thu Phương sáng nay?

Đó là sự xúc phạm đối với cả tôi và Thu Phương. Tôi nghĩ hành động này của người viết là đang dùng lời nói của tôi để hạ bệ Thu Phương, điều này rất không hay. Tôi thực sự không có hàm ý gì khi viết những dòng bình luận đó, chỉ là nhà báo đang làm cho câu chuyện trở nên phức tạp. Phía người phóng viên nợ chúng tôi một lời xin lỗi.

Mỗi người nghệ sĩ đều có sự tương tác riêng với người hâm mộ. Nếu nhiều phóng viên cứ vào trang cá nhân của nghệ sĩ để lấy những chia sẻ đó đăng báo với nội dung bị lệch đi nhiều như vậy thì chúng tôi cũng có cách bảo vệ mình đó là từ nay về sau sẽ không đăng bất cứ gì ngoài hình ảnh đẹp và cập nhật thời tiết. Mọi người có muốn như thế không?

Đứng ở vị trí khán giả, một cách khách quan, chị cho rằng Thu Phương có thể được xem là diva thứ 5 hay không?

Trong buổi họp báo, tôi đã giải thích rõ về những hiểu lầm do bài báo sáng nay mang lại. Ngoài ra không muốn đi sâu thêm về sự việc xoay quanh hai từ “diva” để tránh gây thêm tranh cãi.

hatran2-8bc1e

Hà Trần cho rằng danh xưng diva là cách công chúng tự nhìn nhận, đặt lên vai cô nên đôi khi bản thân nữ ca sĩ không cảm thấy thoải mái với điều này

Việc gánh trên vai vai trò là một tượng đài âm nhạc lớn của Việt Nam đặt ra cho chị áp lực thế nào trong sự nghiệp?

"Tượng đài", "diva" hay những mỹ từ khác… đều là cách công chúng tự nhìn nhận và đặt lên người nghệ sĩ đó. Còn về phía mình, tôi chỉ là người ca sĩ với khả năng sáng tạo về âm nhạc và tôi chỉ đang làm đúng khả năng đó mà thôi. Tôi muốn duy trì tiếp cuộc hành trình, cảm hứng và năng lượng trong mình đi được đến đâu hay đến đó, chứ không tự đặt nặng áp lực.

Thị trường âm nhạc hiện nay ngày càng có nhiều nhân tố mới sinh ra từ những cuộc thi và bản thân họ là những màu sắc rất đặc biệt. Có bao giờ chị nghĩ lo lằng về vị trí, tên tuổi của mình sẽ mờ nhạt?

Thực ra nếu người ta có nổi tiếng hơn hay việc thị trường âm nhạc biến chuyển cũng là điều hết sức bình thường. “Tre già măng mọc” đâu có gì lạ lẫm.

Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu thị trường càng mở rộng ra thì càng có nhiều phân khúc hơn, khi đó khán giả sẽ tìm đến mảng màu mà họ yêu thích. Nếu có nhiều sự khác nhau trong cùng một thị trường thì đó mới là nơi phát triển lành mạnh. Bởi không thể nhìn âm nhạc một chiều được, sẽ phải có nhiều xu hướng khác nhau, từ đó cho ra đời những mô hình nghệ sĩ giải trí và nghệ sĩ sáng tạo khác nhau.

Chia sẻ