Hà Nội: Vỡ đường ống cấp nước, 70.000 hộ dân thiếu nước

Theo T.Phùng - Như Yến /Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Khoảng 70.000 hộ dân ở khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ thiếu nước sinh hoạt do sự cố vỡ đường ống nước trên đại lộ Thăng Long.

Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết thông tin này.

Hà Nội: Vỡ đường ống cấp nước, 70.000 hộ dân thiếu nước 1
Các cơ quan liên quan đang tập trung khắc phục sự cố. Ảnh VTC.vn

Trước đó khoảng 9h sáng ngày 21/11, đường ống cấp nước sạch có đường kính 1,6m của nhà máy nước sông Đà (Hoà Bình) dẫn nước về Hà Nội đã bị vỡ ở km 27+60 đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội). Ông Việt cho biết việc khắc phục sự cố dự kiến đến tối 22/11 mới xong.

Theo ông Việt, nguyên nhân được nhận định có thể nền đất trên đại lộ Thăng Long yếu nên dẫn tới hiện tượng lún khiến ống vỡ.

Đây là lần thứ 3 đường ống cấp nước của nhà máy nước sông Đà bị vỡ ở đoạn qua Đại lộ Thăng Long khiến hàng vạn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Trước đó, ngày 4/2/2012 và ngày 23/3/2013 đường ống này đã bị vỡ khiến khoảng 70 ngàn hộ dân ở các quậnThanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Từ Liêm và Thanh Trì thiếu nước sinh hoạt.

Theo các chuyên gia về xây dựng, có thể đường ống của nhà máy nước sông Đà được đặt trên phần đất đắp của nền đường Đại lộ Thăng Long và không được gia cố cẩn thận. Vì vậy khi nền đất đắp bị lún dẫn đến sự cố đường ống.

Ông Việt cho biết việc thi công đường ống là của các đơn vị khác thực hiện trước đó. Còn Viwaco chỉ là đơn vị tiếp nhận khai thác, kinh doanh nên không rõ trước đây đường ống được thi công thế nào.

Chia sẻ