Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng

Phạm Trang - Ảnh: Phạm Huyền,
Chia sẻ

Chiều 2/6, nắng nóng tiếp tục "hoành hành" Thủ đô Hà Nội với nền nhiệt trên 40 độ C vào buổi trưa, khiến nhiều người dân phải tìm đủ mọi cách để chống chọi với cái nóng gay gắt đầu hè.

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 1.

Ghi nhận tại Hà Nội vào trưa và đầu giờ chiều 2/6, nền nhiệt đo được ở nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 2.

Đặc biệt từ 12h đến 15h, thời điểm oi bức nhất trong ngày, nắng như đổ lửa khiến mặt đường bốc hơi hầm hập, không khí đặc quánh và ngột ngạt

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 3.

Đến khoảng 15h chiều, dù có gió mát thổi nhẹ khiến thời tiết phần nào dễ chịu hơn, nhiệt độ vẫn giữ ở mức khoảng 38 độ C – mức nhiệt đủ để người dân ra đường phải “bịt kín mít” từ đầu đến chân với áo chống nắng, kính râm, khẩu trang và găng tay.

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 4.

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 5.

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 6.

Những người lao động làm việc ngoài trời như công nhân vệ sinh, thông cống vẫn miệt mài mưu sinh dưới cái nắng rát da

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 7.

Tại nhiều ngã tư, người đi đường tranh thủ núp dưới bóng râm của đường vành đai trên cao hoặc gốc cây để tránh nắng khi dừng chờ đèn đỏ

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 8.

Dọc các vỉa hè, nhiều nhóm người ngồi tụ tập trà đá, tận dụng bóng cây xanh hoặc mái hiên để trú nắnG

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 9.

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 10.

Một sinh viên phải mang theo cả quạt cầm tay vừa đi vừa quạt

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 11.

Cô Yến (60 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân) làm nghề bán hàng chia sẻ: “Nắng nóng quá không thể chịu nổi nên tôi phải nghỉ bán sớm để về nhà. Tôi đem mấy cái quạt trong nhà ra sân rửa lại cho sạch sẽ. Mùa hè này chắc tôi phải lắp thêm điều hoà, chứ không thì cả nhà không chịu nổi, ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm”

Hà Nội vào mùa "hao điện": Người dân rửa quạt, lắp thêm điều hoà, tìm đủ mọi cách vượt qua nắng nóng - Ảnh 12.

Không riêng gì gia đình cô Yến, nhiều hộ dân tại Hà Nội đã bắt đầu bước vào "mùa hao điện". Các cửa hàng sửa chữa, vệ sinh thiết bị làm mát như quạt, máy lạnh cũng bắt đầu trở nên bận rộn hơn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 2/6, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36–38 độ, có nơi trên 39 độ.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như: Láng (Hà Nội) 39.4 độ, Quảng Ngãi 39.3 độ, Bắc Mê (Hà Giang), Sơn Động (Bắc Giang), Tương Dương (Nghệ An) đều trên 39 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 45–55%.

Tuy nhiên, trong chiều cùng ngày, rãnh áp thấp bị nén, đẩy dịch xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc.

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (2/6) đến sáng 3/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều và đêm 3/6, khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Mưa có cường suất lớn >100mm trong 3 giờ tại một số điểm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do hai khối khí nóng và lạnh tương tác.

Ngoài ra mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Chia sẻ