Hà Nội: Toàn cảnh tòa nhà 'Hàm cá mập' sát hồ Gươm sắp bị phá dỡ
UBND thành phố Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập".
Video: Người dân Hà Nội nói gì về việc phá dỡ toà nhà Hàm Cá Mập

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cụ thể, thành phố nhất trí với đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", xây dựng không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập").

Được biết, toà nhà "Hàm cá mập" là một trung tâm thương mại tại số 7 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Công trình được xây dựng trên nền Nhà xe điện cũ với hướng nhìn ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và có tầm nhìn trọn vẹn hồ Hoàn Kiếm.

Công trình được khởi công năm 1990 và hoàn thành vào năm 1993.

Tòa nhà này hiện có 6 tầng, trong đó chủ yếu là các nhà hàng, quán cà phê... với phong cách khác nhau.

Mặt trước tòa nhà hướng ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra bờ Hồ Hoàn Kiếm.



Từ trên tòa nhà, du khách và người dân có thể chiêm ngưỡng phố cổ Hà Nội, cầu Thê Húc, tháp Rùa và toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm....

Đề xuất phá dỡ công trình này khiến nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.

Ông Phạm Đình Quang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "cảm thấy rất tiếc nuối" khi tòa nhà "Hàm cá mập" được đề xuất phá dỡ.

Giống như ông Quang, ông Nguyễn Việt Hùng - bảo vệ lâu năm tại một cửa hàng trong tòa nhà cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước đề xuất phá dỡ công trình này. Ông chia sẻ: "Dù tiếc nuối, nhưng nếu điều đó giúp cảnh quan khu vực đẹp hơn, phù hợp với quy hoạch chung thì người dân chúng tôi ai cũng ủng hộ".

Về đêm, tòa nhà "Hàm cá mập" sáng đèn, nổi bật giữa khu vực hồ Gươm. Ánh sáng rực rỡ từ các biển hiệu, nhà hàng và quán cà phê trên cao tạo nên khung cảnh sôi động, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, thưởng thức không khí nhộn nhịp của phố đi bộ.

Về nội dung nghiên cứu ý tưởng, định hướng giải pháp, UBND thành phố Hà Nội tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”; đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”; nghiên cứu khoảng 3 tầng hầm, đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm. Lối lên xuống tầng hầm từ vị trí giáp tuyến phố Đinh Liệt.

Phố Đinh Liệt và phố Cầu Gỗ.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu việc tác động thay đổi cảnh quan đối với khu vực mặt đứng tòa nhà Long Vân - Hồng Vân. Khu vực cảnh quan công trình tòa nhà Thủy tạ, Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm và khu vực nhà dân hiện có giữ lại tiếp giáp phố Cầu Gỗ cũng được nghiên cứu thay đổi cảnh quan.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Dũng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) cho rằng, việc phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập sẽ giúp cho không gian, cảnh quan khu vực quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục được mở rộng hơn. Người dân khu vực này lân cận cũng rất phấn khởi, ủng hộ, mong muốn dự án sớm được triển khai.

Vị trí toà nhà "Hàm cá mập" trên bản đồ.