Hà Nội: Thông tin mới nhất về người phụ nữ hết hạn cách ly về Hà Đông phát hiện mắc Covid-19

Hoàng Đan,
Chia sẻ

Theo lãnh đạo UBND quận Hà Đông (Hà Nội), đã xác định được 10 F1 liên quan đến người phụ nữ hết hạn cách ly về phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 28/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo về một nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là chị N.T.T.T., sinh năm 1981, địa chỉ Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông.

Trao đổi với PV vào chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, trường hợp bệnh nhân T. sống trong ổ dịch ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và từ ngày 2-22/9 được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Đại học FPT.

Sau đó, ngày 23/9, bệnh nhân về tại phố Lê lợi, tổ dân phố số 9, phường Nguyễn Trãi ở tạm trong thời gian nơi ở tại Thanh Xuân vẫn đang bị phong tỏa.

Lãnh đạo UBND quận Hà Đông cũng cho thông tin, trong thời gian về ở tại đây, chị T. có đi mua thịt lợn, mua cua ở phố Tản Đà, mua bún riêu cua ở cửa hàng tại phố Tô Hiệu.

Sáng 27/9, bệnh nhân có đi mua thuốc trên đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi. Sau đó, có đến Trạm Y tế phường khai báo. Đến 15 giờ cùng ngày, Trạm Y tế phường lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục lấy mẫu PCR gửi xét nghiệm.

Lãnh đạo UBND quận cho hay, bệnh nhân T. trở về từ khu cách ly tại Đại học FPT nên hiện nay, cơ quan y tế đang xác định chính xác xem nguồn lây từ đâu.

Đồng thời, qua truy vết, đến sáng cùng ngày đã xác định được 10 trường hợp F1 liên quan, trong đó có 8 F1 tại phường Nguyễn Trãi, 1 F1 tại phường Mộ Lao và 1 F1 tại phường Phú La.

Hà Nội: Thông tin mới nhất về người phụ nữ hết hạn cách ly về Hà Đông phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn trong khu vực tạm thời phong tỏa.

Phường Nguyễn Trãi cũng huy động lực lượng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn và khoanh vùng khu vực.

Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Cầu đường, Binh đoàn 12, phường Biên Giang, Hà Đông, lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi CDC Hà Nội.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của quận Hà Đông đang tiếp tục tiến hành truy vết, rà soát các trường hợp F2, trường hợp liên quan.

Tạm thời phong tỏa và đề xuất thiết lập cách ly y tế từ số nhà 1 đến 37 tại ngõ 6 Lê Lợi, tổ dân phố 9, phường Nguyễn Trãi. Tạm thời phong tỏa đường Tản Đà để lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân có liên quan do bệnh nhân đến mua thuốc.

Liên quan đến việc trường hợp này, đại diện CDC Hà Nội cho hay, đây là trường hợp được phát hiện dương tính sau cách ly nên không tính là ca mắc trong cộng đồng.

Trong thông báo phát đi trưa 27/9, UBND phường Nguyễn Trãi (Hà Đông) đã tìm người liên quan đến người phụ nữ mắc Covid-19 này.

Theo thông báo, sáng ngày 23/9 và 25/9, người này có đi mua lương thực, thực phẩm ở Phố Tản Đà tại các cửa hàng thịt lợn, cua và mua rau không nhớ rõ địa chỉ.

Sáng ngày 24/9, có đi mua bún riêu tại phố Tô Hiệu.

Sáng ngày 27/9, có đi mua thuốc tại phố Tô Hiệu.

UBND phường đề nghị tất cả những người có liên quan đến ca bệnh này từ ngày 23 - 27/9 và liên quan đến các thời gian, địa điểm như trên cần khẩn trương khai báo ngay với Trạm y tế nơi cư trú, khai báo trực tuyến, qua các ứng dụng hoặc liên hệ với CDC Hà Nội qua các số điện thoại 0969082115 - 0949396115 để được tư vấn, hướng dẫn cách ly.

Chia sẻ