Hà Nội: Phát hiện hàng loạt vụ việc kinh doanh gạo ST25 giả mạo nhãn hiệu

L.V,
Chia sẻ

Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự trong hoạt động kinh doanh gạo sang cơ quan điều tra.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, các tổ công tác vừa kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh gạo. Kết quả cho thấy nhiều vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và có dấu hiệu phạm tội hình sự theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc thứ nhất là đối với Cửa hàng gạo Hải Yến, địa chỉ: số 36 ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do ông Nguyễn Quang Huy làm chủ đang kinh doanh không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Cơ sở này còn tiến hành đóng gói lại gạo từ bao 50kg thành loại 5kg, in nhãn hiệu "Gạo Ông Cua – ST25 – Lúa Tôm", ghi đơn vị sản xuất là DNTN Hồ Quang Trí (Sóc Trăng).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ: 13 bao gạo loại 5kg mang nhãn hiệu Gạo Ông Cua; 05 bao gạo loại 50kg ghi "Gạo đặc sản thơm lài" không có hóa đơn chứng từ; 02 vỏ bao bì có nội dung Gạo ST25 – Lúa Tôm và ST25 Thơm thượng hạng; 01 máy ép nhiệt hàn miệng túi.

Tại cửa hàng Danh Nhân, địa chỉ chợ Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cơ sở này do ông Kiều Danh Nguyện làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện 10 bao gạo thành phẩm loại 5kg mang nhãn hiệu Gạo Ông Cua – ST25 – Lúa Tôm với giá niêm yết 150.000 đồng/bao, có dấu hiệu giả mạo sản phẩm chính hãng.

Tại Cửa hàng Tuyết Kỳ, địa chỉ số 248 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cơ sở hoạt động kinh doanh do bà Phạm Thị Ánh Tuyết làm chủ.

Tại đây đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán: 78 bao gạo ST25 Lúa Tôm, giá niêm yết 140.000 đồng/bao; 23 bao gạo ST25 thường, giá 160.000 đồng/bao; 37 bao gạo ST25 loại 10kg, giá 280.000 đồng/bao; 25 chiếc vỏ bao bì ghi ST25 và logo Gạo Ông Cua.

Toàn bộ tang vật vi phạm 3 vụ việc nêu trên đã được Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) tạm giữ theo quy định. Căn cứ thực tế tại nơi kiểm tra, mặt hàng gạo nêu trên có dấu hiệu phạm tội hình sự theo Điều 193 Bộ luật hình sự, Đội QLTT số 1 chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật đến Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT cũng đang trong quá trình xử lý 2 vụ việc xâm phạm nhãn hiệu.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra cửa hàng gạo Hiển Trang, địa chỉ: Ki ốt K99, Khu VL1, Chợ thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cơ sở trên do ông Đặng Văn Hiển làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện: 80 bao gạo loại 10kg mang nhãn "Đặc sản Sóc Trăng Gạo ST25 – Gạo thơm thượng hạng"; 125 vỏ bao bì và 01 máy may cầm tay model GK9-500.

Đội QLTT số 1 đã giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm trên và ban hành công văn số 82/QLTT-Đ1 gửi Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia đề nghị giám định các sản phẩm này.

Còn tại cửa hàng gạo SONO, địa chỉ số 543 Vũ Tông Phan, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, cửa hàng gạo thuộc Hộ kinh doanh Trần Văn Chuyên do ông Trần Văn Chuyên là chủ.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 10 túi gạo loại 10kg và 40 vỏ túi không ghi rõ đơn vị sản xuất, nhưng lại có dấu hiệu sử dụng trái phép nhãn hiệu ST25 với chữ "S" lồng "T" và hình ngôi sao, không có thông tin địa chỉ hay tên tổ chức cá nhân nào. Toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đã được Đội QLTT số 1 tạm giữ theo quy định.

Đội QLTT số 1 ban hành công văn số 83/QLTT-Đ1 gửi Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia về việc đề nghị trưng cầu giám định đối với số hàng hóa nêu trên để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Đại diện Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết: "Trong năm vụ việc được phát hiện, đã có ba vụ có dấu hiệu hình sự, hai vụ vi phạm hành chính đang chờ kết quả giám định. Chi cục sẽ ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc và tiếp tục tăng cường kiểm tra".

Các vụ việc trên đều cho thấy dấu hiệu lạm dụng thương hiệu nổi tiếng Gạo ST25 – sản phẩm đạt giải gạo ngon nhất thế giới, gây nguy cơ ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp thật, đồng thời gây nhầm lẫn và ảnh hưởng sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chia sẻ