Hà Nội: Nữ nhân viên quán ăn bất ngờ bị chém vào cổ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đang mời khách vào quán ăn của mình, chị T. bất ngờ bị 3 đối tượng tới gây gổ và dùng dao chém vào cổ khiến chị bị thương.

Mới đây, chị Phạm Thị Thu T. (sinh năm 1989 trú tại Phúc La - Hà Đông - Hà Nội) cho biết, chị bị 1 trong 3 đối tượng hành hung, suýt nguy hiểm đến tính mạng trong lúc đang hướng dẫn khách vào quán ăn của mình.

Trao đổi về điều này, chị T. cho biết: "Vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 1/4 vừa qua, khi tôi đang đứng gần cổng chợ Xanh (phường Phúc La - Hà Đông) để mời, chỉ dẫn cho khách vào ăn tại quán nhà mình. Khi đang đứng mời khách thì xuất hiện 3 thanh niên đi trên 3 xe máy tới gần đe dọa."

Hà Nội: Nữ nhân viên quán ăn bất ngờ bị chém vào cổ - Ảnh 1.

Chị T. kể lại giây phút kinh hoàng bị hành hung.

Sau lời qua tiếng lại, một đối tượng đã rút con dao bầu ra vung lên chém chị T. nhưng chị T. đã lùi lại tránh và ngã người ra phía sau. Tuy nhiên, mũi dao đã trúng vào cổ một vết dài gần 10cm khiến nạn nhân bị thương. 

Không dừng lại, đối tượng còn cầm ngược đầu dao lại, dùng phần chuôi dao để đánh vào tai, má và tay khiến chị T. bị xầy xước nhẹ. Sau khi đánh chị T. xong, đối tượng còn có những lời lẽ đe dọa.

Hà Nội: Nữ nhân viên quán ăn bất ngờ bị chém vào cổ - Ảnh 2.

Vết thương chị T. sau khi bị đối tượng chém.

Khi bị đánh, chị T. choáng váng ngã xuống rồi được người nhà đưa đi trình báo tại cơ quan công an sau đó đưa đi bệnh viện băng bó.

Theo chị T. thì trước đây nhà chị có mở quán ăn ở cổng chợ Xanh nhưng thời gian mới đây đã chuyển sang mở ở địa điểm gần đó. Vì nhiều khách quen chưa rõ nên hàng ngày chị T. phải ra đứng để chỉ đường cho khách đến chỗ mới. Những đối tượng này theo chị T. được biết là nhân viên của một quán mới mở ra ở gần khu vực. 

Một lãnh đạo Công an phường Phúc La (Hà Đông) cho biết có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Chia sẻ