Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều gia đình trồng ly năm nay rơi vào cảnh điêu đứng vì những ruộng ly nở không đúng dịp Tết.

Nếu như năm ngoái, nông dân Tây Tựu đã phải khốn đốn vì cảnh ly nở sớm thì dịp Tết năm nay rất nhiều ruộng ly không dịp nở khiến rất nhiều người nông dân phải ngậm ngùi nuối tiếc.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 1.

Những ngày sát Tết, chúng tôi có dịp thăm vựa ly Tây Tựu nơi được mệnh danh là điểm trồng hoa ly lớn nhất Hà Nội và cảm nhận rõ rệt nỗi buồn của nhiều nông dân tại đây bởi hoa ly nở không đúng dịp Tết.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 2.

Có đến 60-70% ly nở không đúng dịp Tết, chính vì vậy đã khiến rất nhiều nông dân không khỏi buồn phiền. Hầu hết tất cả số lượng ly nở không đúng dịp đều nở ngoài Tết (tức từ mùng 4 đến mùng 10 Tết).

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 3.

Trao đổi với chúng tôi, anh Minh - một nông dân cho biết: "Tất cả đều do thời tiết hết, dù chúng tôi đã đưa ra nhiều biện pháp để khống chế ly nhưng không ăn thua".

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 4.

Ngoài những luống ly vàng, thì những luống ly đỏ cũng chịu chung số phận. Giá ly hiện tại người nông dân Tây Tựu đang bán với mức từ 300.000 - 350.000 đồng/10 cây.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 5.

Những ruộng ly cho thu hoạch người dân phải canh giữ 24/24 đề phòng mất cắp.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 6.

Một ruộng ly hiếm hoi cho thu hoạch đúng dịp Tết với giá cao, tuy nhiên không phải tất cả các gia đình trồng ly Tây Tựu đều may mắn như thế này.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 7.

Theo người nông dân tại đây cho biết, trồng ly mang lại giá trị cao, tuy nhiên vốn liếng bỏ ra cho mỗi sào ly rất cao, lên đến vài chục triệu đồng.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 8.

"Nếu như năm ngoái, đến rằm tháng Chạp là ly nở bung bét đỏ hết ruộng nhưng năm nay thời tiết nhiều biến động khiến hầu hết các gia đình đều "dính" ly nở muộn", một nông dân cho hay.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 9.

Nhiều gia đình dịp này túc trực tại ruộng để chờ khách đến mua. Những người nông dân cho hay, năm nay ly nở muộn như thế này chúng tôi mất Tết.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 10.

Một số ruộng ly nông dân đã cho thu hoạch không khỏi vui mừng, tuy nhiên rất nhiều gia đình khác lại ngậm ngùi buồn bã.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 11.

Một luống ly cho thu hoạch dịp Tết và được chào bán với giá 300.000 đồng/chục.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 12.

Theo người nông dân Tây Tựu cho hay, rất nhiều gia đình thuê đất trồng ly tại địa bàn huyện Đan Phượng cũng rơi vào tình trạng khốn đốn vì nở muộn.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 13.

Nắng nóng, mưa rét, gió thổi mạnh... đó là những điểm bất thường của thời tiết khiến cây ly khó phát triển theo ý muốn.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 14.

Cận cảnh 2 luống ly 1 luống nở đúng dịp Tết còn luống kia tận mùng 4, mùng 5 Tết mới nở.

Hà Nội: Nông dân Tây Tựu lo lắng vì hoa ly nở muộn, không kịp bán Tết - Ảnh 15.

Theo người nông dân, nếu thời điểm này giá ly từ 300.000 - 350.000 đồng/chục, thậm chí sát Tết giá còn cao hơn. Tuy nhiên, nếu ra ngoài Tết giá ly sẽ giảm nghiêm trọng, thậm chí chỉ bằng 1 nửa so với dịp trước Tết.

Chia sẻ