Hà Nội: Nhiều cư dân ở KĐT Xa La ôm con nhỏ chạy khỏi 2 tòa nhà vì có hỏa hoạn

Lê Bảo-Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào khoảng 9 giờ sáng nay, một vụ hỏa hoạn ở mái bể bơi nằm giữa 2 tòa nhà CT1B1 và CT1B2 (KĐT Xa La) khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực bể bơi của 2 tòa nhà khiến nhiều người hoảng loạn. Đặc biệt, vụ hỏa hoạn cháy cạnh một siêu thị nên đã khiến nhiều nhân viên hoảng loạn, lo sợ. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, rất nhiều cư dân đang sinh sống tại 2 tòa nhà trên đã nhanh chóng chạy xuống sảnh cư dân.

Trao đổi với chúng tôi, bác Minh đang bế cháu cho biết: "Bố mẹ nó đi làm hết nên một mình ở nhà cũng phải loay hoay mãi mới di chuyển từ tầng 20 xuống dưới mặt đất được".

cháy

cháy
Nhiều người dân nhanh chóng bế con nhỏ xuống dưới sảnh chung cư.

Đặc biệt, khu vực thang máy tầng 21 tòa CT1B2 có hiện tượng kẹt, ít lâu sau lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người mắc kẹt trong thang máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng PCCC đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy nên đám cháy được dập tắt ngay sau đó khoảng 30 phút. Vụ cháy tuy nhỏ nhưng đã khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn, lo sợ.

Theo một số người dân, lửa xuất phát từ khu vực mái che bể bơi nằm trên tầng 3 nằm giữa 2 tòa nhà trên, sau đó khói bốc lên cùng mùi khét, nhiều người dân trong các căn hộ hốt hoảng hô hào. Ngay sau đó là chuông báo động để người dân hô hoán.

Lúc 10h cùng ngày, có mặt tại hiện trường, ông Trần Thanh Bình (quê Thái Bình, sống tại tầng 13 tòa nhà CT1-B1) vẫn chưa hết hoảng loạn kể lại: “Tôi mới từ quê lên trông đứa cháu gái do bị đau mắt nên nhà trẻ không cho đến lớp, tôi đưa theo đứa cháu trai từ quê lên chơi. Hôm các con tôi tôi đi làm hết, chỉ có mấy ông cháu ở nhà, nghe thấy tiếng báo động inh ỏi nên mở cửa ra thì thấy mọi người đang hô hào nhau chạy nên cứ thế đi chân đất ôm hai tay hai đứa chạy theo cầu thang bộ. Các cháu tôi không kịp mặc áo ấm, cứ thế bị ôm từ trên xuống…”.ông Bình kể.

cháy chung cư
Ông Bình cùng hai cháu nhỏ chạy từ tầng 13 xuống khi nghe tin có cháy.


Clip ông nội hoảng hốt ôm cháu chạy khỏi chung cư khi có cháy.

Theo ông Bình, ông cũng như nhiều người từ nhà quê lên Hà Nội nên việc tập huấn công tác PCCC chưa được cơ bản lên khi có hỏa hoạn như thế này rất đáng lo ngại.

Một người cũng sống tại tòa nhà nói trên cho hay: “Tôi tuổi già, chân tay bị run rẩy kèm theo đó là việc trông cháu nhỏ. Tôi nghe nhiều vụ cháy chung cư rồi, lo ngại lắm nhưng các con tôi mua nhà ở tầng cao thế này là điều rất bất tiện. Hôm nay lúc xảy ra vụ cháy, chúng tôi không hề được nhìn thấy ngọn lửa nhưng có tiếng chuông báo động thì cứ chạy, chạy xuống đường mới thấy mùi khét…”, bà V. nói.

cháy chung cư

cháy chung cư

cháy chung cư
Nhiều người không dám về nhà dù đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn

Mới đây cũng xảy ra vụ cháy tại tòa nhà Rainbow thuộc khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, đám cháy xuất phát từ ban công tầng 8 sau đó khói um tùm bao vây lên các tầng.

cháy chung cư

cháy chung cư
Thời điểm xảy ra vụ cháy trên tòa nhà có nhiều người già và trẻ nhỏ

Tại thời điểm đó, bà H. một cư dân sống tại tầng 19 cho hay, chồng bà bị bại liệt chân, khi nghe tin con gái ở tầng 9 báo lên có cháy, hai ông bà bỏ tất cả mọi thứ và ôm theo đứa cháu đi theo cầu thang xuống.

“Ông xã tôi bị liệt, may cũng tạm lê lết được, còn tôi thì ôm đứa cháu cứ thế lao theo dòng người đi cầu thang bộ xuống dưới sân. Cảnh người dân ở tòa nhà như chúng tôi việc chạy khi có cháy từ tầng cao thế này là rất khó khăn…”, bà H kể.


cháy
Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy.

cháy
Nhiều người chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn.

cháy
Cư dân ngồi la liệt dưới sảnh.

cháy
Trao đổi với chúng tôi, chị Thương cho biết: "Biết là cháy nhỏ nhưng vẫn sợ hãi nên 2 mẹ con nhanh chóng đi thang bộ xuống dưới".

cháy
2 người phụ nữ đi chợ về thì gặp đám cháy.

cháy

cháy

cháy
Công nhân dọn dẹp sau vụ hỏa hoạn.

cháy

cháy

cháy
Hiện thang máy cả 2 tòa nhà đều tạm ngưng hoạt động.

cháy
Được biết, chung cư CT1 - KĐT Xa La do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.
Chia sẻ