Hà Nội: Nam học sinh lớp 4 rơi từ tầng 3 xuống đất trong giờ ra chơi vì cố với quả cầu

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong lúc vui chơi, nam học sinh lớp 4 trèo qua lan can với quả cầu bị mắc kẹt thì bị trượt chân ngã xuống đất.


Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 23/3, em Đặng Gia H. – học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông – Hà Nội) trong lúc vui chơi đã trèo lên lan can tầng 3 để với quả cầu bị mắc trên mái che thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống đất.

Hà Nội: Nam học sinh lớp 4 rơi từ tầng 3 xuống đất trong giờ ra chơi vì cố với quả cầu - Ảnh 1.

Mái lợp pro nơi học sinh H. bị ngã xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa em H. đi cấp cứu tại BV Quân y 103 Hà Đông, đồng thời báo với gia đình cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Phía nhà trường cũng đã phối hợp để thay nhau chăm sóc học sinh H.

Hà Nội: Nam học sinh lớp 4 rơi từ tầng 3 xuống đất trong giờ ra chơi vì cố với quả cầu - Ảnh 2.

Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông).

Bà Bùi Thị Minh Thu – hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi xác nhận sự việc và cho biết, đến thời điểm hiện tại cháu H. đã tỉnh lại.

Bà Thu cũng cho biết, sau vụ việc nhà trường sẽ tăng cường quản lý học sinh, đặc biệt không để những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ