Hà Nội: Một cán bộ dương tính SARS-CoV-2, hàng chục nhân viên Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đi cách ly

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sau khi ghi nhận 1 cán bộ dương tính SARS-CoV-2, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đã phối hợp với lực lượng y tế tổ chức test nhanh cho các cán bộ, đồng thời đưa hàng chục F1 đi cách ly.

Hàng chục nhân viên Vinacomin đi cách ly

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

10 giờ trưa nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (liên quan đến Bắc Ninh) vừa được công bố sáng nay. Bệnh nhân N.T.H.N làm tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Trong trưa nay, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã có mặt tại Trung tâm Nghiên cứu thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Những trường hợp F1 sẽ được xe đưa đón của công ty đưa đi cách ly.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Liên quan đến bệnh nhân N.T.H.N, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì vừa được công bố dương tính vào sáng nay, điều tra dịch tễ cho thấy trong vòng 2 tuần gần đây bệnh nhân có ra khỏi Hà Nội 2 lần, còn lại không đi đến các khu vực có dịch hay tỉnh thành phố khác.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Ngày 8/7/2021, vợ chồng bệnh nhân có về Thanh Hương, Vũ Thư, Thái Bình thăm ông bà ngoại của chồng, có ăn cỗ tại Thái Bình sau đó lên Hà Nội bằng xe riêng. Từ ngày 9-10/7, hàng ngày bệnh nhân đi làm tại cơ quan rồi về nhà, không đi đâu.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Những người thuộc diện phải đi cách ly được người thân hoặc tự mang theo hành lý, đồ dùng cá nhân để đi cách ly.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Sơ bộ ban đầu điều tra xác minh được 38F1 liên quan đến bệnh nhân N.T.H.N, trong đó có 27 người làm cùng cơ quan.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 7.

Hiện đã có 2F1 là người cùng cơ quan với bệnh nhân N.T.H.N dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 8.

Các cán bộ xếp hàng, cầm phiếu đợi đến lượt lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 9.

Ghi nhận trưa cùng ngày, nhiều người làm việc tại đây tự nguyện đến nơi làm việc để khai báo y tế, test nhanh Covid-19

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 10.

Những người thuộc diện phải đi cách ly được yêu cầu mặc đồ bảo hộ, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 11.

Số người này sẽ được đưa đi cách ly trước, trưa nay lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục test nhanh cho nhân viên làm việc tại đây.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 12.

Khoảng 12 giờ 40 trưa 16/7, xe khách chở hàng chục cán bộ, nhân viên của Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin rời trụ sở, đến điểm cách ly tập trung.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 14.

Khu vực cư trú của bệnh nhân N.T.H.N đã được lực lượng chức năng phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin đưa hàng chục nhân viên đi cách ly vì có nhân viên dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 15.

Theo cán bộ trực kiểm soát tại khu vực nhà riêng bệnh nhân, chị N. đã được đưa đi điều trị từ tối qua, 15/7. Hiện ngôi nhà chị N. cư trú và 1 nhà bên cạnh bị phong tỏa, lập chốt để kiểm soát người ra, vào phục vụ công tác phòng dịch.

Chia sẻ