Hà Nội: Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xấp xỉ 1000 người đi từ vùng có dịch về

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng ngày 17/3, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, công tác lấy mẫu bệnh phẩm hiện đang được thực hiện tương đối tốt và hiệu quả.

Ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết, trong những ngày tới, xác định số người trở về sẽ tương đối đông, phải sẵn sàng phương án tiếp đón, phát hiện sớm trường hợp mắc để đưa đi cách ly ở bệnh viện. 

Chính vì vậy số lượng lấy mẫu sẽ nhiều hơn, điều tra dịch tễ sẽ khó khăn hơn, do mối liên quan dịch tễ phức tạp hơn, cần có kế hoạch bổ sung nhân lực.

Hà Nội: Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xấp xỉ 1000 người đi từ vùng có dịch về - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xấp xỉ 1000 người đi từ vùng có dịch về

Theo ông Cảm, Hà Nội cần sẵn sàng cho kịch bản số mắc tăng; số F1, F2 tăng lên theo cấp số nhân, nên cần bố trí sao cho lấy mẫu hợp lý và vận chuyển mẫu một cách nhanh nhất về CDC để tổ chức xét nghiệm.

Còn việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tại cửa khẩu, ngày 15/3, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xấp xỉ 1000 người đi từ vùng có dịch về, ngày 16/3 cũng xấp xỉ 500 người được lấy mẫu, dù đã điều 3 chuyến bay từ Hà Nội về Vân Đồn.

Tuy nhiên, việc lấy mẫu máu xét nghiệm ngay tại cửa khẩu có phần khó khăn trong việc xác định số lượng khách trở về.

"Trong những ngày tới, xác định số người trở về sẽ tương đối đông, phải sẵn sàng phương án tiếp đón, phát hiện sớm trường hợp mắc để đưa đi cách ly ở bệnh viện.

Chúng ta cần sẵn sàng tập huấn để có người thay nhau, 3 ca trong 1 ngày, tiến hành điều tra dịch tễ", ông Cảm nói.

Hà Nội: Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xấp xỉ 1000 người đi từ vùng có dịch về - Ảnh 2.

Bộ Y tế cập nhật lúc 8h00 ngày 17/03/2020:

Thế giới 182.330  người mắc, 7.142 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 80.860 người mắc; 3.213 người tử vong.

- 161 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 101.470 người mắc; 3.929 người tử vong.

Việt Nam: 61 trường hợp mắc COVID-19. 

 - Ảnh 1.

Chia sẻ