Hà Nội: Giữa trưa nắng, nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đâm hàng loạt người trên phố Phạm Ngọc Thạch

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Một thanh niên lạ mặt cầm theo vật nhọn đâm trúng 2 người già và hàng loạt người đi đường khiến giao thông đoạn qua tuyến đường này hỗn loạn.

Chị Linh – một chủ cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) một trong những người chứng kiến sự việc cho hay, vào khoảng hơn 10h sáng 4/6, trong lúc nhiều  người đi đến đèn đỏ nút giao thông Xã Đàn hướng đi về khu vực Phạm Ngọc Thạch thì xảy ra sự việc.

"Thanh niên lạ mặt bất ngờ xuất hiện từ đâu đó đến, miệng nói nhảm nhí, tay anh ta cầm dao đâm trúng hai cụ già khiến bị thương rất nặng, sau đó tiếp tục đuổi theo nhiều người xung quanh. Lập tức thanh niên này bị mọi người truy đuổi và khống chế tại số nhà 78 Phạm Ngọc Thạch", chị Linh kể lại.

Hà Nội: Giữa trưa nắng, nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đâm hàng loạt người trên phố Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Thanh niên nghi ngáo đá đâm hàng loạt người bị khống chế

Theo chị Linh, thanh niên với biểu hiện "ngáo đá", khi bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, anh ta vẫn luôn miệng nói nhảm những lời khó hiểu.

Hà Nội: Giữa trưa nắng, nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đâm hàng loạt người trên phố Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 2.

Thanh niên này bị bắt trước cửa hàng số 78 Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Giữa trưa nắng, nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đâm hàng loạt người trên phố Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 3.

Nhiều người đi đường vô cùng hoảng loạn

Sự việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ bỏ chạy. Hiện lực chức năng đang kêu gọi một số người được cho là bị hại vào thời điểm đó nhưng vì không ảnh hưởng đến tính mạng đã bỏ chạy, hãy liên hệ lại với cơ quan công an để giải quyết.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an phường Trung Tự cho biết, vào khoảng thời gian trên, Công an phường nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng cầm dao gây thương tích cho một số người đi đường. Ngay sau đó Công an phường Trung Tự đã điều động lực lượng phối hợp với người dân khống chế, áp giải đối tượng về trụ sở công an phường. Do sự việc xảy ra trên địa phường Kim Liên nên ngay sau đó Công an phường Trung Tự đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Kim Liên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ