Hà Nội ghi nhận 150 ca COVID-19 mới trong 1 tuần

Văn Thành,
Chia sẻ

Trong khi một số dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng giảm nhẹ, dịch COVID-19 vẫn đang âm thầm lưu hành tại Hà Nội.

Hà Nội ghi nhận 150 ca COVID-19 mới trong 1 tuần - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, từ ngày 30/5 đến 6/6, toàn thành phố ghi nhận thêm 150 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca trong năm 2025 lên 558 trường hợp, tuy không có ca tử vong nhưng cần đặc biệt lưu ý vì số mắc vẫn ở mức cao và xuất hiện rải rác ở các địa phương.

So với cùng kỳ năm ngoái (667 ca), số ca mắc COVID-19 năm nay giảm nhẹ, tuy nhiên mức độ lây lan vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng làm gia tăng tình trạng mệt mỏi, suy giảm đề kháng và nguy cơ lây lan trong môi trường kín như lớp học, văn phòng, phương tiện công cộng.

CDC Hà Nội cảnh báo người dân không được chủ quan trước dịch COVID-19. Biện pháp phòng chống dịch hiệu quả vẫn là đeo khẩu trang đúng cách tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên, tiêm vaccine đầy đủ và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường. Các đơn vị y tế cũng đang tăng cường giám sát chặt tại cộng đồng và kiểm dịch y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhằm phát hiện sớm các ca bệnh xâm nhập.

Về tình hình các dịch bệnh khác:

Sởi: Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 168 ca mắc sởi tại 25 quận, huyện, giảm nhẹ so với tuần trước (175 ca). Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm, toàn thành phố đã có tới 3.197 ca mắc – tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân là trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Một ca tử vong đã được ghi nhận trong năm nay.

Tay chân miệng: Ghi nhận 103 ca mắc trong tuần, giảm 60 ca so với tuần trước. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi. Cộng dồn năm 2025, Hà Nội có 2.727 ca mắc – tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Sốt xuất huyết: Chỉ ghi nhận 6 ca mắc trong tuần qua, giảm 3 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, CDC Hà Nội cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại do đã bước vào thời điểm mùa dịch hàng năm.

Liên cầu lợn: Tuần qua ghi nhận một trường hợp mắc mới là nữ, 73 tuổi, trú tại Long Biên - người có tiền sử bán lòng lợn tại nhà, cho thấy nguy cơ lây nhiễm từ thực phẩm chưa được kiểm soát an toàn. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn qua dịch não tủy.

Trong bối cảnh nhiều bệnh cùng lúc xuất hiện, đặc biệt là dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT sắp tới. CDC khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh, đặc biệt là vaccine sởi và COVID-19, chủ động phòng bệnh trong mùa Hè nắng nóng.

Chia sẻ