Hà Nội: Dựng rào sắt, chặn các lối vào nhà bệnh nhân COVID-19 mới liên quan "ổ dịch" tại Kim Đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 liên quan "ổ dịch" 24 Kim Đồng, quận Hoàng Mai, cơ quan chức năng đã lập rào chắn các lối đi vào nhà bệnh nhân để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Sáng 19/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, quận Hoàng Mai ghi nhận ca mắc mới Covid-19 là nữ bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1987, trú tại phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Bệnh nhân sống tại khu vực liên quan "ổ dịch" 24 Kim Đồng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 18/9 (CDC Hà Nội thực hiện).

Ngay trong đêm và sáng nay, trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cơ quan chức năng đã tổ chức lập nhiều rào chắn các lối đi vào xung quanh khu vực nhà bệnh nhân, toàn bộ các gia đình ở khu chợ Thịnh Liệt cũng đã tạm thời đóng cửa.

Liên tục trong những ngày qua phường Thịnh Liệt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Anhr ghi nhận tại một buổi lấy mẫu xét nghiệm)

Với quyết tâm truy sạch các F0, trong những ngày qua phường Thịnh Liệt liên tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: Ghi nhận tại một buổi lấy mẫu xét nghiệm)

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.905 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.308 ca.

Tại quận Hoàng Mai ghi nhận 20 ca sàng lọc người ho, sốt cộng đồng; 15 ca sàng lọc nguy cơ cao; 4 ca sàng lọc trong khu phong tỏa; 1 ca sàng lọc đối tượng nguy cơ.

Ổ dịch ngõ 24 Kim Đồng xuất phát từ các tài xế xe luồng xanh

Ổ dịch ngõ 24 Kim Đồng xuất phát từ các tài xế xe luồng xanh

Riêng tại ổ dịch 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát cho biết, đến thời điểm hiện tại là 57 ca tính cả ở trong khu cách ly tập trung. 

Phố Giáp Nhất đã được lập rào chắn (Ảnh ghi nhận tại một buổi lấy mẫu xét nghiệm)

Phố Giáp Nhất đã được lập rào chắn (Ảnh ghi nhận tại một buổi lấy mẫu xét nghiệm)

Trước đó, UBND quận Hoàng Mai vừa ban hành quyết định mở rộng vùng cách ly y tế đối với khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại phường Giáp Bát.

Vùng cách ly y tế này được thiết lập trong vòng 14 ngày, tính từ 12h ngày 25/8 đến 12h ngày 8/9, gồm 492 hộ, 1.903 nhân khẩu. Sở dĩ có sự bổ sung quyết định mở rộng vùng cách ly y tế bởi theo thông tin từ lãnh đạo phường Giáp Bát, ca mắc COVID-19 khai báo thiếu trung thực.

Theo Quyết định này, khu vực phong toả gồm:

Toàn bộ ngõ 24 Kim Đồng (203 hộ); toàn bộ ngõ 897 đường Giải Phóng (17 hộ); toàn bộ ngõ 6 Kim Đồng (41 hộ).

Ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng (từ số 2 đến số 88, gồm 33 hộ).

Đường Giáp Bát (dãy lẻ từ số 231 đến 315; dãy chẵn từ số 194 đến 286, gồm 184 hộ).

Đường dọc Sông Sét: Từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Sét đường Trương Định (từ số 2 đến số 12, gồm 14 hộ).

Quận Hoàng Mai giao UBND phường Giáp Bát xây dựng phương án cách ly cụ thể, tổ chức thực hiện cách ly y tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân đúng quy định hiện hành. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận trong công tác xử lý rác thải y tế tại vùng cách ly.

Chia sẻ