Hà Nội: Dân chung cư lo lắng khi phòng xét nghiệm Covid-19 đặt trong tòa nhà

N. Huyền,
Chia sẻ

Hàng trăm hộ dân tại khu văn phòng và chung cư 249A đường Thụy Khuê lo ngại nguy cơ lây nhiễm từ phòng xét nghiệm Gentis, đơn vị thực hiện hàng ngàn mẫu xác định Covid-19 được đặt tại đây mỗi ngày.

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trong sáng 20/8 ghi nhận thêm 51 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng và 28 ca trong khu cách ly.

Hàng trăm hộ dân tại khu văn phòng và chung cư 249A đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) mới đây đã có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc phòng xét nghiệm của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân tích di truyền (Gentis) được đặt tại đây, mỗi ngày thực hiện hàng nghìn mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đơn kiến nghị nêu: Phòng xét nghiệm quốc tế Gentis (thuộc Công ty Gentis) đặt tại tầng 2, tầng 14 và khu thấp tầng của tòa nhà đang hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2, hàng chục nhân viên ra vào hàng ngày, thường xuyên đi lấy mẫu tại vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cư dân lo lắng việc này gây nguy cơ lây lan vi rút SARS-CoV-2 trong khu dân cư, đặc biệt là biến chủng mới Delta đang âm ỉ trong cộng đồng.

Anh Vương Hữu Thanh, Trưởng ban quản lý tòa nhà 249A Thụy Khuê cho biết, tập thể cư dân kiến nghị làm rõ một số nội dung:

Hoạt động xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 tại khu chung cư đông người đã đúng, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế chưa? Việc cấp phép cho phòng xét nghiệm vi rút SARS- CoV- 2 tại khu chung cư đông dân có đúng quy định hay không? Cơ sở pháp lý nào?

Hà Nội: Dân chung cư lo lắng khi phòng xét nghiệm Covid-19 đặt trong tòa nhà - Ảnh 1.

Đơn kiến nghị khẩn cấp của cư dân chung cư 249A đường Thụy Khuê.

Cộng đồng cư dân đề nghị Công ty Gentis ngừng ngay việc để hàng chục nhân viên đi lấy mẫu từ các vùng có dịch ra vào khu cư dân thường xuyên; đồng thời công khai minh bạch toàn bộ quy trình xử lý chất thải của các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phòng xét nghiệm này để cư dân biết.

Ngoài ra, cư dân chung cư 249A Thụy Khuê đề nghị các cấp có thẩm quyền khẩn trương xem xét hoạt động cấp phép của Công ty Gentis tại 3 cơ sở hoạt động, gồm cả kho vật tư đựng các mẫu phẩm trong khu dân cư.

Trưởng ban quản lý tòa nhà cũng nêu vấn đề: Cơ quan nào đứng ra đảm bảo cho sự an toàn về sức khoẻ và tính mạng của hàng ngàn cư dân nếu chẳng may bị nhiễm vi rút SARS- CoV- 2 tại toà nhà?

Ông Thanh còn bày tỏ lo ngại trước nguy cơ vi rút chủng mới có thể lây lan qua ống thông gió, nguồn chất thải của toà nhà và trong quá trình lấy, vận chuyển xử lý rác thải y tế… Trong khi đó, khu chung cư là toà nhà hỗn hợp đông dân, có lối đi chung giữa khu văn phòng và khu nhà ở, cư dân nhận thấy việc xét nghiệm SARS- CoV- 2 tại toà nhà là rất nguy hiểm.

Do đó, ông Thanh khẩn thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát và trả lời cho cư dân về hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại toà nhà 249A Thụy Khuê; đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, yêu cầu phòng xét nghiệm của Công ty GENTIS ngừng việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại đây.

Công ty có đủ điều kiện làm xét nghiệm?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề - Sở Y tế Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kiến nghị của cư dân và đã yêu cầu Công ty Gentis giải trình.

Trả lời băn khoăn của cư dân về tính pháp lý của hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại văn phòng nằm trong khu chung cư, ông Trung cho biết, Công ty Gentis được Sở Y tế cấp danh mục xét nghiệm SARS-CoV-2 và Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

“Bộ Y tế thẩm định và công nhận họ đủ điều kiện đảm bảo an toàn sinh học, đủ điều kiện làm xét nghiệm khẳng định. Tất cả các điều kiện phải đảm bảo mới đưa vào hoạt động.

Hiện các toà chung cư và các trung tâm thương mại không cấm mở phòng khám ở đó. Gentis là Trung tâm xét nghiệm - giống như mô hình một phòng khám, do đó không có quy định cấm mở phòng khám ở những địa điểm này.

Nếu có văn bản tại các chung cư và trung tâm thương mại cấm mở phòng khám thì chúng tôi sẽ cho dừng ngay những việc này”, ông Trung thông tin.

Hà Nội: Dân chung cư lo lắng khi phòng xét nghiệm Covid-19 đặt trong tòa nhà - Ảnh 2.

Người dân đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại nơi ra vào tòa nhà.

Trong khi đó, đại diện CDC Hà Nội, đơn vị đang phối hợp cùng Gentis thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cũng cho biết, khi Hà Nội mở chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng thì cần sự chung tay của các cơ sở tư nhân.

“Chúng tôi nhận thấy Gentis có đủ điều kiện, có chứng nhận của Viện Vệ sinh dịch tễ thì kêu gọi đơn vị đồng hành”, vị này thông tin.

Trao đổi với phóng viên Infonet về những kiến nghị của cư dân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền (Gentis), ông Đỗ Mạnh Hà cho biết, Công ty Gentis có 3 điểm làm việc tại toà nhà 249A đường Thụy Khuê gồm: tầng 14, khu thấp tầng và tầng 2. Trong đó, tầng 14 và khu thấp tầng được dùng làm khu văn phòng. Việc thu mẫu, thực hiện chạy mẫu xét nghiệm được thực hiện duy nhất tại tầng 2 của toà nhà (khu vực này có cầu thang đi riêng - PV).

Ông Hà cho biết, xét nghiệm SARS-COV-2 chỉ là một trong những xét nghiệm được thực hiện tại Gentis. Toàn bộ nhân viên thu mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 được Công ty quy định không đến bất kỳ địa điểm làm việc nào của Công ty.

Ngoài ra, nhân viên thực hiện thu mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 được Công ty sắp xếp nơi ở và sinh hoạt riêng.

''Đối với toàn bộ nhân sự đi lấy mẫu khác phải cam kết thực hiện việc đi riêng hành lang bộ tòa nhà văn phòng từ tầng 1 lên tầng 2 khu Trung tâm xét nghiệm, không đi chung thang máy và tất cả các lối đi khác của khu chung cư'', ông Hà cho hay.

Về quy trình xử lý chất thải của Công ty, ông Hà khẳng định, việc này được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế dưới sự giám sát định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

“Với việc toàn bộ quy trình xét nghiệm được đảm bảo tuân thủ đúng như vậy, chúng tôi có thể khẳng định nguy cơ lây nhiễm ra bên ngoài là không có. Gentis chịu trách nhiệm trước pháp luật và người dân nếu để xảy ra bất kỳ sự cố liên quan về các vấn đề môi trường”, ông Hà cam kết.

Được biết, ngày hôm qua, Công ty này đã gửi giấy mời đại diện cư dân sáng 20/8 lên công ty đối thoại để xử lý các nội dung kiến nghị.

Chia sẻ