Hà Nội: Cư dân chung cư HH Linh Đàm "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của PV, cư dân các tòa nhà HH1A; HH1B; HH1C thuộc tổ hợp tòa nhà HH (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các băng rôn được treo với nội dung "Chủ đầu tư trả sổ hồng cho cư dân".

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đ. một trong số cư dân tại HH1A cho biết dù đã xác định mua nhà để ở không có ý định bán, tuy nhiên hiện tại chỉ có hợp đồng mua bán thì không thể đảm bảo tính pháp lý nên đồng lòng cùng với các cư dân khác đấu tranh đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo anh Đ., trước khi thanh toán hết tiền cho chủ nhà cũ, vợ chồng anh có được xem các biên bản cuộc họp với cơ quan chức năng về lộ trình cấp phép. Tuy nhiên chờ đợi mãi vẫn chưa thể có.

Đi từ xa có thể thấy các tấm băng rôn của người dân

Đi từ xa có thể thấy các tấm băng rôn của người dân

Tương tự, chị Lê Thị H., cư dân tòa nhà HH1A được bàn giao nhà và đưa vào sử dụng đã hơn 5 năm. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao sổ hồng cho cư dân. Nhiều lần gia đình chị H. đề nghị chủ đầu tư trả lời rõ ràng về thời hạn bàn giao sổ hồng. 

Nhiều cư dân phản ánh, chủ đầu tư đã có văn bản cam kết, khi thì quý II/2019, khi thì quý IV/2019 sẽ bàn giao sổ hồng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có văn bản chính thức.

Tại các tòa HH1B- HH1A người dân đều treo băng rôn

Tại các tòa HH1B - HH1A người dân đều treo băng rôn

Được biết, đại diện cư dân của các tòa nhà nhiều lần đã làm việc với đại diện UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về vấn đề trên nhưng sau nhiều cuộc họp vẫn chưa thể có kết quả.

Trong những ngày qua, ngay sau khi nhiều hộ dân treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả sổ hồng thì xuất hiện một số khuyến cáo được cho là của một số người thuộc ban quản lý. Tuy nhiên các cư dân vẫn quyết không tháo xuống.

"Một số thông tin cảnh báo chúng tôi rằng băng rôn in bằng mực rất độc hại cho sức khỏe, nhưng chúng tôi đang đòi quyền lợi chung nên không tháo xuống", anh Đ. chia sẻ.

Trao đổi với PV, một bảo vệ tại đây cho hay: "Lẽ ra công việc của chúng tôi phải dẹp nhưng đó là quyền của cư dân, chúng tôi chỉ biết góp ý thôi".

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 3.

Từ vài ngày trước chỉ xuất hiện một số băng rôn rải rác trên các tầng

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 4.

Nội dung chủ yếu là đòi sổ hồng

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 5.

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 6.

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 7.

Các băng rôn có những kích cỡ đa dạng

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 8.

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 9.

Tại các bảng thông báo của các tòa nhà không có bất cứ khuyến cáo nào về việc treo băng rôn

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 10.

Tuy nhiên tại các tòa HH3, HH4 thì không có người dân treo băng rôn

Chung cư "ông Thản" đồng loạt treo băng rôn đòi sổ hồng - Ảnh 12.

Tại các tòa HH2A- HH2C cũng không xuất hiện băng rôn

Trước đó, Sở TNMT Hà Nội gây xôn xao khi ra quyết định thu hồi nhiều sổ hồng đã cấp cho các hộ dân tại một số dự án nhà ở bán cho khách hàng do các dự án chung cư này bị chuyển đổi công năng và nâng tầng sai quy hoạch.

Trả lời báo chí sau đó, ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, thừa nhận quá trình thẩm định hồ sơ để cấp sổ hồng cho người dân ở chung cư do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng là có sai sót. Khi phát hiện những sai sót trong quá trình thẩm định đã tiến hành thu hồi sổ đã cấp.

Chia sẻ