Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID

THIÊN BÌNH,
Chia sẻ

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.361 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có hơn 500 ca cộng đồng.

Hà Nội có 1.361 ca mắc COVID - Ảnh 1.

Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 15/4 đến 17h ngày 16/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.361 ca mắc COVID-19 mới, gồm 506 ca cộng đồng và 855 ca đã cách ly.

Số ca mắc mới phân bố tại 239 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (94); Hà Đông (93); Hoàng Mai (89); Gia Lâm (88); Đông Anh (83).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch tư (từ ngày 29/4/2021) là 1.532.943 ca.

Hôm nay (16/4) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên toàn địa bàn thành phố. Bộ Y tế đã phân bổ cho Hà Nội 72.700 liều vaccine Moderna để tiêm cho nhóm trẻ em này./.

Chia sẻ