Hà Nội bước vào "đỉnh điểm" nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 độ

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Ngày hôm nay (19/6) sẽ là ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 37-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo đến 17h chiều, nhiệt độ vẫn còn ở mức 35 độ C.

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong mùa hè. 

Ngày hôm qua (18/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45-65%.

Hà Nội bước vào "đỉnh điểm" nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 độ, thời tiết nóng như nung - Ảnh 1.

Dự báo: Ngày hôm nay (19/6), ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (19/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau giảm dần.

Ngoài ra, từ khoảng đêm 20/6, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc, gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ đêm 20-23/6.

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: Ngày 21/6 nắng nóng dịu dần; riêng vùng núi đêm 20 và ngày 21/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 21-23/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng kết hợp với hoạt động của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn; áp giảm, độ ẩm ít thay đổi, nắng nóng tại khu vực này tiếp tục kéo dài.

Ngày 21-23/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 21-27/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chia sẻ