Hà Nội: Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trưa nay người dân sống ở chung cư CT2 Xuân Đỉnh bàng hoàng phát hiện một cháu bé 5 tuổi bị rơi từ tầng 22 xuống đất.

Khoảng 12 giờ trưa nay (14/11), người dân sinh sống ở chung cư CT2 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) bàng hoàng phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi bị rơi từ tầng 22 xuống đất khiến cháu phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

rơi
Vị trí cháu bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 22 xuống đất.

Trao đổi với chúng tôi, chị H - một người dân tên chứng kiến sự việc kể lại: "Không hiểu sao cha mẹ cháu bé đâu lại để con cái ra nông nỗi này. Tôi nhìn cảnh cháu nằm dưới đất mà rụng rời chân tay. Sau đó, mọi người nhanh chóng bế cháu đi cấp cứu đồng thời báo cho lực lượng chức năng".

rơi
Chung cư CT2 Xuân Đỉnh nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo một số người dân, trước lúc xảy ra sự việc đau lòng trên mẹ cháu bé đã khóa cửa nhà để đi chợ, trong căn hộ chỉ có 2 anh em trai chơi với nhau. Do giường ngủ sát với ban công nên có thể trong lúc chơi đùa cháu bé đã trèo lên và vô tình hụt chân rơi khỏi ban công.

rơi
Tầng 22 (cách tầng áp chót 3 tầng) nơi gia đình cháu bé sinh sống.

Được biết chung cư CT2 Xuân Đỉnh cao 25 tầng, mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên các cháu bé bị tai nạn rơi từ các chung cư cao tầng xuống. Mặc dù nguy cơ trẻ té ngã từ cửa và ban công các chung cư cao tầng đã được cảnh báo rất nhiều nhưng tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Chia sẻ