Hà Nội: 50 đối tượng mang theo hung khí manh động khiến công an phải nổ súng cảnh cáo

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khi phát hiện thấy bóng dáng lực lượng công an xuất hiện, một số đối tượng trong khoảng gần 50 đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn đã có hành vi manh động, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để tìm đường chạy thoát.

Cụ thể, vào khoảng 23h20 ngày 26/07, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát 113 số 2, phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy về việc có khoảng 50 đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận nhóm đối tượng trên.

Sau khi phát hiện nhóm đối tượng này tại tại ngã tư Dịch Vọng Hậu - Duy Tân, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này đều mang theo hung khí. Khi thấy bóng dáng lực lượng công an xuất hiện, một số đối tượng đã có hành vi manh động, chống trả quyết liệt để tìm đường chạy thoát.

Hà Nội: 50 đối tượng mang theo hung khí manh động khiến công an phải nổ súng cảnh cáo - Ảnh 1.

2 trong số nhóm đối tượng bị bắt.

Trước sự chống trả manh động của nhóm đối tượng, tổ công tác đã buộc phải nổ súng, cảnh cáo, yêu cầu các đối tượng hạ hung khí đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh của tổ công tác, các đối tượng này điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tổ công tác sau đó đã bắt giữ được Nguyễn Văn An (SN 1997, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ) tại đường Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Cùng lúc, Công an quận Cầu Giấy cũng đã bắt giữ được 1 đối tượng, thu giữ 2 thanh đao tự chế…

Quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên đang chuẩn bị lên đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được đội Cảnh sát 113 số 2 bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ