Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn

Quang Vũ,
Chia sẻ

Sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn, Tết nào cũng giống Tết nào, thị dân Sài Gòn khó mà tránh được cảm giác “chán Tết”. Từ 28 Tết, Sài Gòn vắng hoe, nếu chê Tết chán, các thị dân Sài Gòn hãy thử làm theo lịch trình này sẽ thấy Tết năm nay vui và ấm áp hơn nhiều!

1. 30 Tết, đằm ấm, sum vầy, ấm áp bên ông bà, cha mẹ

30 Tết không phải là một ngày bình thường, đó là ngày cuối năm, ngày mà người trẻ chúng ta cảm thấy hạnh phúc và biết ơn lẫn may mắn khi ông bà, cha mẹ vẫn mạnh khỏe và an lành bên chúng ta. Thử nghĩ một ngày 30 Tết nào đó, vắng mất một thành viên, bạn sẽ nhớ thương họ và cảm thấy Tết trống vắng biết nhường nào.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 1.

Ảnh (internet)

Chính vì thế, ngày 30 Tết, dù có bận rộn, hay cảm thấy Tết chán đến mức nào thì người trẻ, nhất là những thị dân Sài Gòn hãy gác lại, tạm xa điện thoại, dành trọn một ngày để cám ơn gia đình.

Và đây là lịch trình dành cho một ngày 30 Tết ý nghĩa riêng với các thị dân trẻ:

7h sáng ngày 30 Tết: Hãy thôi ngủ nướng một ngày, thức dậy sớm lúc 6h, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau đó, đèo mẹ sau chiếc xe ga, chở mẹ vòng qua các chợ hoa. Chắc chắn, thời điểm này hoa trong nhà đã đủ đầy, nhưng dạo một vòng các chợ hoa cùng mẹ sẽ khiến mẹ hạnh phúc hơn. Hãy đưa mẹ dạo qua các công viên đầy hoa từ công viên Gia Định, sang công viên Tao Đàn, chụp vài bức ảnh mẹ đang ngắm hoa ngay bến Bình Đông, để cảm ơn tình yêu thương của mẹ. Sau đó, cùng mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa!

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 2.

Ảnh (internet)

5h chiều 30 Tết: Đừng quên bữa cơm đoàn viên gia đình trong buổi chiều cuối năm. Đó là thời khắc bạn nâng ly chúc sức khỏe và cảm ơn gia đình đã bên cạnh ủng hộ bạn suốt một năm ròng.

7h tối đêm 30 Tết: Nhận lì xì đầu năm tại cầu Ánh Sao.

Không cần phải đợi đến ngày mùng 1 mới có lì xì. 30 Tết năm nay, bạn trẻ Sài Gòn có thể đi săn lì xì tại Cầu Ánh Sao nhé! Vào lúc 7h, ngoài đêm nhạc miễn phí "Vũ khúc mùa xuân" với sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Đông Nhi, Lam Trường…chương trình còn mang đến hàng trăm bao lì xì dành cho bạn trẻ với tổng giải thưởng lên đến 12 triệu đồng. Ngoài ra, khán giả là các bà mẹ bỉm sữa còn có cơ hội nhận được lì xì là các sản phẩm của Unicharm như như Tã quần Bobby (hương trà xanh), bộ chén bát ăn dặm cho bé hay ba lô bỉm sữa tiện lợi cho mẹ. Đây là sự kiện mới và vui nhất trong Tết 2019 mà Lazada dành tặng thị dân Sài Gòn vui xuân.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 3.

12h đêm 30 Tết: Đi chùa hái lộc, cầu bình an.

Sau khi tận hưởng những màn pháo hoa rực rỡ. Các thị dân trẻ đừng quên cùng gia đình đến chùa hái lộc đầu năm, cầu mong một năm mới sức khỏe. Mùi hương thơm hòa quyện mùi hoa Tết pha lẫn mùi áo mới sẽ là những ký ức đẹp cho mỗi người trẻ chúng ta.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 4.

Ảnh (internet)

2. Ngày đầu năm rộn rã tiếng cười

Cùng với đêm Giao thừa, ngày mùng 1 Tết với người Việt cũng quan trọng không kém. Để có một năm mới vui vẻ, may mắn, bạn trẻ Sài Gòn ơi đừng ngủ nướng, hãy khởi đầu một ngày đầu năm rộn ràng nào!

7h sáng mùng 1: Diện quần áo đi chúc Tết ông bà nội, bà ngoại. Hãy mặc bồ đồ đẹp nhất, dẫn đầu đàn em nhỏ đi chúc Tết ông bà và rinh lì xì thôi.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 5.

Ảnh (internet)

1h trưa mùng 1: Sau khi dùng cơm, hãy cùng cả nhà chơi bài Tây, đổ xí ngầu cho thật rôm rả. Đừng quên mở karaoke để cả nhà cùng ca hát, quẩy đầu năm nhé!

6h chiều mùng 1: Ăn uống no say rồi, bây giờ cả nhà kéo ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đường hoa tại Cressen mall quận 7, Landmark 81 … chụp ảnh sống ảo, chụp ảnh gia đình du xuân thôi.

9h tối mùng 1: Quẩy ngất trời thôi nào!

Tối mùng 1, với thị dân trẻ Sài Gòn, chắc chắn là khoảng thời gian cho riêng bạn. Hãy tụ tập bạn bè đến những tụ điểm quẩy cuồng nhiệt nhất Sài Gòn như: Vuvuzuela, Fox, PocPoc, Pullman… quẩy hết cỡ thôi nào!

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 6.

3. Mùng 2 yêu thương đong đầy ấm áp

9h sáng mùng 2: Sau một đêm quẩy nhiệt tình, chắc chắn bạn sẽ dậy muộn hơn. Nhưng nhớ ăn cơm nhà và trò chuyện cùng gia đình nhé!

11h trưa mùng 2: Đi chúc Tết nhà người ấy.

Sau khi tỉnh táo, hãy lên đồ thật tươm tất, chuẩn bị quà, lì xì và sang nhà người ấy. Chúc Tết ngày đầu năm nhà người ấy là công việc bạn nên làm để thể hiện tình yêu và sự trân trọng với người mình thương nhé!

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 7.

7h tối mùng 2: Vi vu Vũng Tàu, Đà Lạt có một đêm hẹn hò lãng mạn.

Nếu như đã quá quen với đường hoa, đã ăn uống "mệt xỉu" nhiều điểm ở Sài Gòn, muốn dành đêm mùng 2 lãng mạn bên người ấy ở một nơi xa xa thì một chuyến du xuân ngắn sẽ là gợi ý thú vị dành cho những thị dân Sài Gòn. Hai bạn có thể thong dong xe máy ra Vũng Tàu, đưa nàng đi dạo phố biển. Hoặc bắt xe lên Đà Lạt để đón ngày mùng 3 lãng mạn tại thành phố ngàn hoa.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 8.

Ảnh (internet)

Tết là thời khắc thiêng liêng, hãy bỏ điện thoại xuống, dành tất cả thời gian cho người thân yêu, thị dân sẽ có những thú vui Tết rất riêng, cứ nghĩ đi đâu cũng được, bên nhau là được, chỉ cần còn yêu thương và quan tâm, bạn sẽ không bao giờ thấy Tết chán trong khoảng khắc ý nghĩa những ngày đầu năm này.

Gợi ý lịch trình 3 ngày ăn chơi Tết dành cho thị dân Sài Gòn - Ảnh 9.

Chia sẻ