Giữa lúc bị điều tra, người mẫu yêu cầu đàn ông sờ ngực trên phố lại gây tranh cãi

Tú Oanh,
Chia sẻ

Người mẫu mặc hộp giấy, yêu cầu đàn ông sờ ngực trên đường phố Gangnam tiếp tục gây tranh cãi khi tổ chức họp mặt fan bất chấp đang bị cảnh sát điều tra. Cô kêu gọi mọi người tham dự và hứa hôn môi thay cho quà tặng.

Ngày 16/10, người mẫu kiêm diễn viên người lớn Ah In gây náo động đường phố phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, khi xuất hiện trong chiếc hộp giấy có lỗ và dòng chữ “Hộp thiên thần”. Cô tiếp cận người khác phái và yêu cầu họ chạm vào ngực cô bằng cách đặt tay vào trong hộp. Cư dân mạng gọi cô là "Apgujeong Box Girl".

Vài ngày sau, cô tiếp tục “chiến dịch” của mình nhưng chuyển sang phường Hongdae. Kế hoạch không thành công do cảnh sát can thiệp. Ngày 23/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ah In bị điều tra về tội biểu diễn khiêu dâm. Cảnh sát xác nhận thông tin vào một ngày sau đó. Cụ thể, Sở Cảnh sát Mapo Seoul đang lên kế hoạch điều tra Ah In và hai người đàn ông hỗ trợ cô với cáo buộc có hành vi không đứng đắn.

Người mẫu Hàn Quốc gây phản cảm vì yêu cầu đàn ông sờ ngực trên phố. Ảnh: IG.

Bất chấp rắc rối pháp lý, Ah In đăng lên trang cá nhân thông báo mở buổi họp mặt người hâm mộ. Theo đó, fanmeeting diễn ra từ 17-22h ngày 28/10 tại Gangnam. Phí tham gia là 650.000 won (481 USD) và chỉ 30 người đầu tiên đăng ký mới được gặp cô trực tiếp. Sự kiện bao gồm phần chào hỏi, chụp ảnh, hỏi đáp và tổ chức “Hộp thiên thần”.

Ah In kêu gọi những người theo dõi cô trên Instagram kèm lời hứa hôn môi thay cho quà tặng.

Thông báo này ngay lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng chỉ trích Ah In không biết xấu hổ và thách thức pháp luật khi họp mặt fan trong lúc bị điều tra vì có hành vi không đứng đắn. Số khác nhận xét giá vé vào cửa quá đắt so với cái tên vô danh và tai tiếng như Ah In.

Dù bị chỉ trích dữ dội, vé dự fanmeeting của Ah In “cháy hàng” chỉ sau 30 phút. Trên Instagram Story, ngôi sao video người lớn cho biết có thêm 79 người đăng ký sau 30 phút đầu tiên. Cô gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ lỡ hẹn và hứa sớm tổ chức sự kiện tương tự tại địa điểm lớn hơn.

Trước đó, khi được hỏi có khó chịu khi bị người lạ chạm vào cơ thể, Ah In khẳng định không hề thấy khó chịu bởi vòng một là điều khiến cô tự hào nhất và muốn được mọi người công nhận điều đó.

Cô nói thêm không bị ảnh hưởng bởi những lời mắng chửi nặng nề trên mạng xã hội.

“Tôi nghĩ nếu có người phản ứng tiêu cực thì cũng có người phản ứng tích cực. Tôi là người không quan tâm đến những phản hồi tiêu cực và chỉ nhìn vào những phản hồi tích cực”, cô nhấn mạnh.

Hiện, tài khoản Instagram của Ah In đã chuyển sang chế độ riêng tư. Không rõ buổi fanmeeting có thể diễn ra như dự kiến không.

Giữa lúc bị điều tra, người mẫu yêu cầu đàn ông sờ ngực trên phố lại gây tranh cãi - Ảnh 3.

Cảnh sát cấm Ah In tiếp tục hành vi không đứng đắn nơi công cộng.

Theo Koreaboo

Chia sẻ