Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò

Saga,
Chia sẻ

“Giọng hát Việt nhí” đã kết thúc mùa thi thứ 2 trọn vẹn và để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả.

Như vậy, ngôi vị Quán quân mùa 2 của “Giọng hát Việt nhí” đã có chủ. Sau hơn 5 tháng trời thi thố, cống hiến, các gương mặt nhí đã thực sự mang đến cho khán giả truyền hình một bữa tiệc âm nhạc no nê, thỏa mãn. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mùa 2 không hấp dẫn, kém hot hơn mùa 1 nhưng phải khách quan khẳng định rằng, “Giọng hát Việt nhí” năm nay vẫn duy trì là show thu hút khán giả nhất thời điểm này, mặc cho sự cạnh tranh của nhiều đối thủ vây quanh.

Điểm cộng đầu tiên chắc chắn phải nhờ đến chất lượng thí sinh. Các chương trình ca nhạc, show thực tế, thành bại chủ yếu nhờ vào dàn thí sinh. “Giọng hát Việt nhí 2014” đã tìm kiếm được những tài năng có thể níu người xem ngồi trước màn hình, cùng theo dõi và nhận xét. Những cái tên như Thiện Nhân, Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Chí Công, Huyền Trân... đều sở hữu cá tính riêng, chất giọng đặc trưng và hình ảnh mỗi em đều không hề lẫn lộn. Bên cạnh tài năng thiên phú, sự hồn nhiên, nhí nhảnh, trong sáng của các em cũng là 1 yếu tố lôi kéo người xem đến với chương trình. Những niềm vui, nụ cười khi xem các tiết mục trình diễn đầy mới lạ, bất ngờ đã góp phần lớn giúp “Giọng hát Việt nhí 2014” dễ đi vào lòng khán giả.

Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò 1

Sức hấp dẫn thứ 2 phải kể đến dàn HLV. Quyết định thay mới Thanh Bùi và Hiền Thục bằng Lam Trường, Cẩm Ly ban đầu có vẻ không hiệu quả nhưng càng về sau, càng mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nếu Lam Trường để lại ấn tượng bởi sự hiền lành, cách nói nhanh như “tua băng” và nhiều lúc còn bởi quyết định cứu, loại thí sinh gây tranh cãi thì “chị Tư” lại mang đến sự vui tươi, gần gũi cho người xem bởi tính cách trẻ trung của mình. Việc giữ cặp đôi Giang – Hồ cũng góp phần tăng độ kịch tính cho show với 2 “phe”: “ma cũ” - “ma mới” trên ghế nóng. Người xem chắc chắn đã rất tò mò để chờ đợi cặp đôi này sẽ thể hiện ra sao sau khi chiến thắng mùa thi năm ngoái.

Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò 2

Sự hết mình của các bậc phụ huynh chiếm phần lớn trong thành công của các em. Nếu không có những người cha, người mẹ luôn dõi theo ủng hộ, chăm lo cái ăn cái mặc, đưa đón con đi học, đi tập hát thì chưa chắc các tài năng nhí đã tỏa sáng như ngày hôm nay. Đến tận những giây phút cuối cùng, dù con mình có đoạt giải hay không, các bậc phụ huynh vẫn mỉm cười mãn nguyện đằng sau cánh gà vì thấy con cái mình trưởng thành hơn rất nhiều. Đây cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Lifebuoy muốn hướng tới – sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ là đôi cánh vừa bảo vệ, vừa nâng đỡ những đứa con bay cao bay xa hơn trong cuộc sống.

Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò 3

Thứ 4, chương trình năm nay đã có những cải thiện đáng kể, không để xảy ra những vụ ồn ào không cần thiết. Gia đình thí sinh được hỗ trợ tốt hơn về chỗ ở, điều kiện ăn uống, sinh hoạt, các tài năng nhí được học thêm ngay trong cuộc thi, không nhận nhiều show diễn ngoài, chất lượng các tiết mục cũng được chăm chút kỹ lưỡng, trọn vẹn nhất. Một số bàn tán xung quanh sự cố sân khấu, việc sử dụng ca khúc, ý tưởng chưa xin phép cũng được BTC giải quyết nhanh chóng, đưa ra phản hồi kịp thời và hợp lý, không khiến cho dư luận phẫn nộ. Đây có thể coi là một nỗ lực đáng công nhận đối với những đơn vị sản xuất.

Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò 4

Cuối cùng, xin dành tặng lời khen ngợi cho giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương, người đã cùng đồng hành và góp công lớn vào những bài thi hấp dẫn trên sân khấu. Cô là người nghe, duyệt từng ca khúc cho mỗi thí sinh, góp phần định hướng cho HLV để các đêm thi được trọn vẹn nhất. Việc hạn chế nhạc ngoại, đẩy mạnh âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc dân tộc là yếu tố đặc biệt hấp dẫn người xem ở mùa 2 này.

“Giọng hát Việt nhí 2014” kết thúc chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn nhỏ đam mê âm nhạc trên cả nước. Đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất, từ đó tìm ra thêm nhiều tài năng nhí cần bồi dưỡng, khuyến khích hơn nữa trong tương lai sắp tới. Xin hẹn gặp lại tất cả khán giả trong “Giọng hát Việt nhí” mùa thứ 3 năm 2015.

Giọng hát Việt nhí 2014: Không “nhạt” dù vắng chiêu trò 5
Chia sẻ