Giò chả Việt Nam xuất hiện trên chợ mạng xứ Hàn, chất lượng chưa rõ nhưng giá khá mềm, cơ hội làm giàu cho các chị em sinh sống ở xứ sở kim chi

M52,
Chia sẻ

Mới đây, dân mạng phát hiện giò, chả của Việt Nam đã được rao bán trên một trang thương mại điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc.

Mới đây, dân mạng đã phát hiện ra trên thương mại điện tử nổi tiếng xứ Hàn - Coupang đã xuất hiện giò chả Việt Nam. Thậm chí, món ăn quen thuộc này còn được đặt tên tiếng Hàn khá cụ thể là 바나나잎 햄 돼지고기 (tạm dịch: giăm bông gói lá chuối).

Giò chả Việt Nam xuất hiện trên chợ mạng xứ Hàn, chất lượng chưa rõ nhưng giá khá mềm, cơ hội làm giàu cho các chị em sinh sống ở xứ sở kim chi - Ảnh 1.

Giò lụa được rao bán trên chợ mạng xứ Hàn. (Ảnh chụp màn hình)

Giò và chả được đóng vào gói bóng và hút chân không. Đối với giò lụa được gói lá chuối bên ngoài, chả thì không. Mỗi túi có khối lượng 1kg, giá 14.900KRW (khoảng 290.000 đồng/kg). 

So với giá giò, chả ở Việt Nam thời điểm hiện tại khoảng 110.000 - 160.000 đồng/kg thì mức giá ở Hàn Quốc không phải quá cao, thậm chí khá mềm. Tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm thì chưa rõ thế nào.

Giò chả Việt Nam xuất hiện trên chợ mạng xứ Hàn, chất lượng chưa rõ nhưng giá khá mềm, cơ hội làm giàu cho các chị em sinh sống ở xứ sở kim chi - Ảnh 2.

Chả có giá 14.900KRW (khoảng 290.000 đồng).

Ngoài 2 sản phẩm đặc trưng này, trên trang Coupang còn có rất nhiều sản phẩm "made in Vietnam". Đa phần các sản phẩm này đều là những mặt hàng được nhiều người Hàn yêu thích, như: bánh dừa nường, miến Vifon, mì tôm Hảo Hảo, nước mắm Chinsu, muối tôm, tương ớt Chinsu, sữa đặc Ông Thọ, sữa đặc Phương Nam, mì Omachi, nước dừa Cocoxim, cà phê G7, ...

Giò chả Việt Nam xuất hiện trên chợ mạng xứ Hàn, chất lượng chưa rõ nhưng giá khá mềm, cơ hội làm giàu cho các chị em sinh sống ở xứ sở kim chi - Ảnh 3.

Giò chả Việt Nam xuất hiện trên chợ mạng xứ Hàn, chất lượng chưa rõ nhưng giá khá mềm, cơ hội làm giàu cho các chị em sinh sống ở xứ sở kim chi - Ảnh 4.

Rất nhiều sản phẩm Việt xuất hiện trên trang bán hàng trực tuyến của Hàn Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Theo admin một trang thông tin Hàn Quốc đánh giá, nếu các cô dâu Việt tại Hàn chịu khó học hỏi và đầu tư 1 chút có thể đăng kí bán hàng trên Coupang. Khi đó, họ không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân, còn có thể nâng cao giá trị sản phẩm của Việt Nam tại Hàn.

Coupang là một trong những trang giao dịch thương mại điện tử có tốc độ phát triển nhanh nhất không chỉ ở Hàn mà còn trên toàn cầu.

Website bán lẻ trực tuyến này có danh mục hàng hóa được tuyển chọn kĩ càng, từ hàng hóa dành cho trẻ em tới người lớn, từ thực phẩm cho tới vé các sự kiện... đều có đủ.

Chia sẻ