Giấu tiền giả vào chỗ kín vẫn không thoát

Theo CAND Online,
Chia sẻ

Thủ đoạn của Sinh là trực tiếp sang Trung Quốc mua tiền giả rồi nhét vào hậu môn, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Tại ngã tư đường Bông Lau ở thị trấn Cao Lộc, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm tiền giả, Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư, Tổng cục An ninh II (Bộ công an) bắt giữ Lê Văn Sinh (51 tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), có một tiền án về tội trộm cắp và vận chuyển tiền giả, vừa được ra tù. Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm hơn 15 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Giấu tiền giả vào chỗ kín vẫn không thoát 1
Nguyễn Phô và Nguyễn Thị Hoa cùng số tiền giả bị bắt giữ.

Theo lời khai của Sinh tại cơ quan điều tra thì sau khi vợ bị bắt, ông ta vô cùng lo sợ. Song vì cần tiền tiêu xài nên Sinh tiếp tục phạm tội. Để tránh bị phát hiện, Sinh nghĩ đến một thủ đoạn rất tinh vi là giấu tiền giả vào trong một bao cao su rồi nhét vào hậu môn…

Ngày 3/6, tại đường mòn biên giới Việt - Trung, Sinh gặp Thiệu, quê ở Bắc Giang và đã thỏa thuận mua 15 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng. Khi Sinh chuẩn bị lấy xe máy vận chuyển tiền giả về Vĩnh Phúc thì bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 6/6, Đại tá Lê Văn Hải, Trưởng phòng Phòng chống tiền giả, Cục An ninh TC-TT-ĐT, Tổng cục An ninh 2 cho biết, đây là vụ vận chuyển tiền giả thứ 5 được đơn vị phối hợp với Công an các địa phương khám phá thành công trong thời gian qua. Trước đó, vào ngày 15/5, Cục An ninh TC-TT-ĐT phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khám phá đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn, tang vật thu giữ là 121 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

Đến nay, vụ án đã được Cục An ninh TC-TT- ĐT bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong vụ án này, có 2 người bị bắt giữ là Nguyễn Phô (59 tuổi, ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ở Sông Công, Thái Nguyên). Trong đó, Nguyễn Phô từng có một tiền án, sau khi thụ án 15 năm tù, tên này vừa ra trại được khoảng một năm.

Chia sẻ