Giáo sư tâm lý học nổi tiếng: Nếu bố mẹ làm điều này với con trước 12 tuổi, con sẽ dễ bi quan, chán nản

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Tự chịu trách nhiệm đồng nghĩa với việc khi đứa trẻ lớn lên sẽ biết cách đối mặt với thất bại ngay cả khi không có sự giúp đỡ của cha mẹ.

"Thất bại" là một từ đi song song với lỗi lầm, sự chán chường, thất vọng và những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, những kỹ năng này rất cần thiết để trẻ rèn luyện tính bền bỉ và biết cách tự thích ứng với các tình huống trong tương lai.

Trên thực tế hiện nay nhiều phụ huynh "nâng con như trứng" khiến đứa trẻ không có cơ hội gặp khó khăn, thất vọng. Một khi gặp trở ngại, chúng sẽ bi quan, chán nản, sa sút.

Theo QQ, Lý Mai Cẩn (Meijin Li) - giáo sư tâm lý học Trung Quốc đã chỉ ra rằng không nên quá nuông chiều trong việc nuôi dưỡng nội tâm của trẻ, thỉnh thoảng hãy để trẻ được trải nghiệm sự thất bại. Trước 12 tuổi, nếu được làm hài lòng mọi mặt, từ 13 tuổi trở đi - ở độ tuổi dậy thì - trẻ dễ rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực khi đối diện với những trải nghiệm xấu.

Giáo sư tâm lý học nổi tiếng: Trước 12 tuổi, nếu bố mẹ làm điều này, từ 13 tuổi trở đi trẻ sẽ dễ bi quan, chán nản, sa sút - Ảnh 1.

Katie Frey, một nhà nghiên cứu tâm lý người Mỹ cũng nhận định, những đứa trẻ thành công trong việc vượt qua nghịch cảnh đều có những đặc điểm chung về tính cách, đó là tự lực, độc lập, lạc quan và có ý thức về mục đích. Trẻ từng trải qua thời thơ ấu khó khăn sẽ không sợ thử thách khi trưởng thành, thậm chí có thể vươn lên những đỉnh cao mới trong cuộc sống.

Giáo sư Lý Mai Cẩn cũng chỉ ra những lợi ích của việc giáo dục trẻ "đối diện nỗi thất vọng", đồng thời khuyến khích cha mẹ rèn luyện cho con cứng cáp hơn về mặt tâm lý, thông qua những cách làm sau.

Khi cần vẫn phải nói lời cứng rắn với con

Cha mẹ quá nghiêm khắc có thể khiến trẻ tổn thương lòng tự trọng, thậm chí gặp vấn đề về hành vi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bao giờ bố mẹ cũng mềm mỏng. Có những trường hợp phải sử dụng những lời răn đe nghiêm khắc, có tính kỷ luật với trẻ.

Theo bà, không phải lúc nào bạn cũng nên bình thản động viên con cái, con mắc lỗi thì cứ phê bình, an ủi, thậm chí không dám nặng lời sợ con tổn thương. Đôi khi thái độ quá mềm mỏng đó của phụ huynh khiến đứa trẻ trở nên yếu đuối, bị mắng một chút là chảy nước mắt, là bỏ ăn, giận dỗi. Đây hoàn toàn không phải cách làm thích hợp để rèn luyện đứa trẻ cứng cỏi, vững vàng trong cuộc sống.

Giáo sư tâm lý học nổi tiếng: Trước 12 tuổi, nếu bố mẹ làm điều này, từ 13 tuổi trở đi trẻ sẽ dễ bi quan, chán nản, sa sút - Ảnh 2.

Thay vì mạt sát, làm nhục, hãy cân nhắc một cách khôn ngoan để không nói những điều không có ý nghĩa lúc nóng nảy. (Ảnh minh họa)

Theo giáo sư Lý, đừng ngại "mắng" trẻ. Tuy nhiên, thay vì mạt sát, làm nhục, hãy cân nhắc một cách khôn ngoan để không nói những điều không có ý nghĩa lúc nóng nảy. Rút cục, mục đích của chúng ta là thay đổi và hướng dẫn một đứa trẻ tiến bộ, không làm tổn thương chúng.

Ví dụ, nếu trẻ bị điểm kém, đừng nói lời an ủi con rằng "thôi lần sau sẽ khá hơn", hay "bạn ấy may mắn hơn con thôi mà", nên cùng con xem bài kiểm tra xem vì sao trẻ bị điểm kém, cùng con xem phần đó bé đã học kỹ chưa? Đó chính là cách thực tế nhất để bạn giúp con đối diện với những sai sót của mình và tìm cách khắc phục.

Khuyến khích trẻ chạy đường dài và bơi

Theo giáo sư Lý, đây là những môn học giúp rèn luyện thể chất, sức bền và sự kiên trì. Những người có kinh nghiệm về môn chạy bộ đều hiểu rằng sau khi chạy một đoạn đường dài vài km, chúng ta cảm thấy khó thở, chân nặng hơn, ngày hôm sau chân sẽ trở nên đau nhức. Tuy nhiên, vượt qua được thử thách ban đầu này, những lần chạy sau, chúng ta dần dần sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tương tự như vậy, bơi lội cũng là một trải nghiệm giúp khắc phục nỗi sợ hãi và giúp thể chất khỏe khoắn hơn. Do đó, các môn này là cần thiết và hữu ích, nếu cha mẹ muốn rèn luyện cho trẻ về cả thể chất lẫn tinh thần bền bỉ.

Cho trẻ "trải nghiệm ảo" về nghịch cảnh

Cuốn sách "Mẹ kiên cường, con mạnh mẽ" có đề cập đến việc nên cho trẻ xem một số sách tranh về việc gặp và vượt nghịch cảnh. Trải nghiệm ảo về nghịch cảnh này rất có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Thông qua đó, trẻ có được những ví dụ, từ đó học được cách giải quyết vấn đề và có thể dễ dàng đối phó với những thất bại. 

Thay vì bảo bọc, tìm cách giúp trẻ giải quyết khó khăn, cha mẹ nên để con tự mình đối diện và chịu trách nhiệm. Sự tự chịu trách nhiệm của trẻ đồng nghĩa với việc khi đứa trẻ lớn lên, bé sẽ biết cách đối mặt với thất bại ngay cả khi không có sự giúp đỡ của cha mẹ, thay vì bị đánh gục bởi khó khăn.

Chia sẻ