Giáo sư Ngô Bảo Châu bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khi cô vừa qua đời vì lý do này

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Dù chưa từng gặp mặt nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn gửi lời tới Nguyễn Thu Thủy vì đã từng có phát ngôn không hay.

Hoa hậu Việt Nam 1994 - Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời vào ngày 5/6 đã khiến rất nhiều người ngỡ ngàng và xót xa. Nhiều sao Việt và khán giả bày tỏ sự tiếc thương đến nàng Hậu "hồng nhan bạc mệnh".

Tuy nhiên, bất ngờ nhất là một người không liên quan đến giới nghệ thuật là giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã đăng bài nhắn gửi đến Nguyễn Thu Thủy.

Trên trang cá nhân, ông gửi lời xin lỗi Thu Thủy: "Thu Thủy một lần nhắn tin mời tôi tham gia một dự án sách. Lúc đó vì bận nhiều việc nên tôi không nhận lời được. Sau đó cũng chưa bao giờ gặp mặt.

Có một lần vào một lúc đầu óc không bình thường, tôi có một bình luận mang tính xúc phạm đến viện KHXH, không biết rằng đó là nơi bố của Thủy làm việc. Vài tháng sau tôi có nhắn tin xin lỗi nhưng Thủy không đọc. Nghe tin Thủy mất, tôi cảm thấy buồn và thương xót. Tôi không thích bày tỏ tình cảm riêng ở chốn đông người như thế này nên nghĩ mãi rồi mới viết ra mấy dòng này. Tôi thấy tôi cần viết nó ra vì tôi nợ bạn một lời xin lỗi công khai, dù muộn, khi bạn đã chia tay với thế giới này".

Giáo sư Ngô Bảo Châu bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khi cô vừa qua đời vì lý do này - Ảnh 2.

Giáo sư Ngô Bảo Châu bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khi cô vừa qua đời vì lý do này - Ảnh 3.

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi đến Nguyễn Thu Thủy khi hay tin cô qua đời

Tang lễ của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy diễn ra ngày 8/6/2021 tại Nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Chia sẻ