Bộ GD&ĐT dự kiến cấm học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có hành vi gian lận, giả mạo, sao chép trái phép, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của tổ chức, cá nhân khác.
Những sai phạm trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua dù ở bất cứ khâu nào, không thể không có lỗ hổng từ quy trình. Trách nhiệm này thuộc về Bộ GD&ĐT khi xây dựng đã không lường hết được những kẽ hở có thể trục lợi.
Gian lận thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị năm 2026 một lần nữa làm nóng đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Nhưng không nên vì một số vụ việc mà vội thay đổi toàn bộ kỳ thi mà điều cần cải tiến trước hết là cách vận hành hệ thống.
Báo cáo tổng kết năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT khẳng định, có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang (Tuyên Quang) và điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.
Thí sinh T.T.Q, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau sẽ hủy kết quả đối với thí sinh trên và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.
TPO - Liên quan đến gian lận thi ở Quảng Trị, Bộ GD&ĐT cho biết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Chiều 13/7, Ban giám hiệu Trường THPT Kinh Môn cho biết, đơn vị vừa hoàn tất xác minh và báo cáo Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng về tin đồn nữ sinh sử dụng điện thoại tra cứu bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.