Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị "chơi xấu"

Leslie Salmon ,
Chia sẻ

Sự ra về của Thuận Nguyễn trong liveshow 1 "Bước nhảy hoàn vũ - VIP Dance" khiến giám khảo Trần Ly Ly không hài lòng.

Vừa qua (27/2), liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ - VIP Dance đã lên sóng với sự tranh tài của các thí sinh đội Trần Ly LyHồng Việt. Kết thúc đêm thi, Thuận Nguyễn vì có số điểm quy đổi thấp nhất nên đã nói lời chia tay với chương trình, song sự ra về của anh đã khiến không ít người bất mãn. Ngay cả hai vị giám khảo khách mời là Minh Hằng và John Huy Trần đều nghẹn ngào và không nói nên lời. 

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Thuận Nguyễn chia tay "Bước nhảy hoàn vũ" vì có số điểm quy đổi thấp nhất.

Trên mạng xã hội, khán giả dậy sóng trước nghi án giám khảo Hồng Việt cố ý "dìm hàng" đối thủ nên cố ý cho Thuận Nguyễn điểm thấp nhất là 8, trong khi Minh Hằng và John Huy Trần đều "đã mắt" với tiết mục và hân hoan cho điểm 10, còn Trần Ly Ly hài lòng với học trò và tặng anh số điểm 9,5. 

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Giám khảo - HLV Hồng Việt bị la ó vì cho điểm "kì lạ".

Trò chuyện với giám khảo Trần Ly Ly ở hậu trường, dù không trực tiếp nhắc đến tên ai nhưng cô dường như đã ngầm thừa nhận đội mình bị "chơi xấu" và ám chỉ giám khảo Hồng Việt không công bằng. Trần Ly Ly bộc bạch: "Thuận Nguyễn hôm nay làm rất tốt. Và bởi vì tôi là người có nhân cách nên tôi không thể cho các thí sinh đội mình 10 điểm dù các bạn xứng đáng đạt điểm tối đa. 

Thế nhưng, một con người thì không thể nào cứ nâng thí sinh đội mình lên và hạ thí sinh đội khác xuống được. Cái gì cũng cần được công bằng, bởi tôi vốn dĩ là nhà giáo và là biên đạo trải qua quá nhiều năm trong nghề. Tôi nhìn tôi biết bài nào dở, bài nào hay. Không phải chỉ mình tôi mà các bạn cũng nhìn thấy điều đó, và xin mời mọi người hãy xem lại các tiết mục trên mạng xã hội. Hãy xem thử xem Thuận Nguyễn đã làm thế nào, cho nên, việc hôm nay Thuận Nguyễn dừng chân là một bất ngờ và tôi cũng rất thương em.

Tôi nghĩ trong cuộc chơi mình cũng phải chịu đựng thôi, thế nhưng tôi mong mọi người nên xem lại xem làm thế nào để có thể có được sự tôn trọng của từ người khác (cười). Nếu như nói kết quả là bình chọn từ khán giả thì chúng tôi cũng chịu thôi, nhưng mà cái nhìn nhận của ban giám khảo thì rất rõ rồi. Ai là người rõ hơn, ai là người kém hơn thì kết quả của giám khảo đã quá rõ rồi".

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Trần Ly Ly: "Không thể cứ nâng thí sinh đội mình lên và hạ thí sinh đội khác xuống được!".

Khi biết được có nhiều khán giả cũng vô cùng bất mãn và cảm thấy kết quả chưa được công bằng, Trần Ly Ly đã đáp lại: "Tôi thấy kết quả hoàn toàn không công bằng chứ không phải là chưa công bằng. Rõ ràng là không công bằng! Nói thẳng ra thì 3 thí sinh trong đội của tôi hôm nay thì Thuận Nguyễn là người làm xuất sắc nhất, nhưng vì là người có suy nghĩ và có tư cách nên không thể nào cho thí sinh đội mình điểm tối đa. Điều đó làm cho mình cảm thấy không ổn, nhưng có lẽ đó là cái mà tôi cần suy nghĩ thêm. 

Đêm nay, tôi sẽ về suy nghĩ lại xem tôi phải làm gì... Tôi cũng hiểu rằng các học trò có thể thua, có thể thắng nhưng kết quả cần dựa trên sự công bằng, và hình như tìm sự công bằng ở đây hơi khó!"

Nói về chàng trai "nhiều tài nhưng không có duyên" với chương trình, Trần Ly Ly dành cho anh những lời "có cánh" như chuyên nghiệp, chăm chỉ và vượt trội hơn so với các đồng nghiệp. Nữ giám khảo khó tính tiếp tục chia sẻ: "Bạn ra về sớm như thế này là thiệt thòi cho chương trình, bởi chúng tôi chỉ muốn những người xứng đáng ở lại để đóng góp cho chương trình các tiết mục hay chứ không phải là chuyện thắng thua. Tất cả đều là đồng nghiệp với nhau chứ không phải chỉ có huấn luyện viên và team của mình... Tất cả mọi người đều tập luyện rất căng để cho ra tiết mục chất lượng, cho nên kết quả hôm nay không khiến mình đến nỗi sốc, nhưng mà rất buồn và phải suy nghĩ lại về mọi thứ".

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Thuận Nguyễn ra về trong nước mắt, Trần Ly Ly bộc bạch "tìm công bằng trong liveshow 1 hơi khó".
 
Về phần Thuận Nguyễn, nam thí sinh đã không kìm được nước mắt khi trao đổi với truyền thông ở hậu trường. Theo lời anh, vì đam mê Bước nhảy hoàn vũ nên anh đã đánh đổi nhiều hợp đồng đóng phim có giá trị, song sau cùng lại không có được kết quả như ý. 

Thuận Nguyễn xúc động cho biết: "Em cảm thấy không hài lòng và gần như không phục trước kết quả. Thuận hi vọng ở những số sau, chương trình sẽ công bằng hơn và tất cả mọi người sẽ cho điểm quyết đoán, chính xác hơn... Hôm nay nhận được kết quả như vậy, em thấy rất bất mãn. Trước mắt em vẫn chưa có gì hết vì em đã từ chối nhiều phim rồi, công việc chính của em vẫn chỉ là diễn viên kịch thôi".

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Thuận Nguyễn bất mãn và không phục trước kết quả.

Ngoài ra, hai vị giám khảo khách mời cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước kết quả bất ngờ này. John Huy Trần cho rằng tiết mục của Thuận Nguyễn là xuất sắc nhất đêm thi, và dù đây là một bài có nhiều động tác khó nhưng nam diễn viên kịch nói vẫn làm rất xuất sắc. Bản thân anh cũng mong khán giả hãy xem lại tiết mục của Thuận Nguyễn trên mạng xã hội để có cái nhìn chính xác hơn về việc ai xứng đáng ở lại và ai nên ra về.

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
John Huy Trần (ngoài cùng bên phải) cũng thừa nhận trên sóng trực tiếp là "có gì đó sai sai".

Riêng về Minh Hằng, lý giải cho phút bật khóc trên ghế nóng vì không kìm được xúc động, cô cho hay lúc ấy mình đang cảm thấy tiếc nuối một tài năng trẻ. Ngay từ đầu, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc đã kì vọng Thuận Nguyễn sẽ trở thành Trương Nam Thành thứ hai vì hội tụ đủ các yếu tốt: đẹp trai, diễn xuất tốt, nhảy đẹp và có khả năng cảm nhạc. 

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Minh Hằng bật khóc khi biết Thuận Nguyễn phải ra về.

Diễn viên Minh Hằng bộc bạch: "Không phải người mẫu nào cũng làm được như Thuận Nguyễn đâu, nhưng có lẽ Minh Hằng thấy mà khán giả không thấy (nghẹn ngào).

Thật ra, là một nghệ sĩ thì khi bạn trình diễn một tiết mục, Hằng chỉ nhìn về tổng quan, trình bày và độ tinh tế. Còn về kĩ thuật thì Minh Hằng không thể đưa ra nhận xét, vì thế không thể nói là mình đã đưa ra số điểm chính xác, còn người khác thì không. Hằng chỉ đưa ra điểm theo quan điểm của mình thôi.

Giám khảo Bước nhảy hoàn vũ bất mãn vì bị
Minh Hằng tiếc nuối tài năng như Thuận Nguyễn.

Còn huấn luyện viên thì có quyền bảo vệ thí sinh đội mình. Con mình thì mình thương, thí sinh đội mình thì mình thương. Không thể nào thiên về đội đối thủ được, về tình cảm hay thiên về lý thì đều chính xác. Mình không có quyền đòi hỏi người ta phải làm giống mình được... Những cái này thiên về cảm xúc rồi, con mình có xấu thì mình vẫn thấy đẹp. Khi các huấn luyện viên tập luyện cùng thí sinh thì họ sẽ thấy rõ học trò tiến bộ ra sao và chấm điểm trên sự tiến bộ đó chứ không chỉ chấm về kĩ thuật.

Hằng nhìn về mặt cảm xúc thì thấy hài lòng, nhưng Hồng Việt thì có thể nhìn ở một khía cạnh khác của Thuận Nguyễn mà Hồng Việt không thích". 

Sau chương trình, Minh Hằng cũng khẳng định cô sẽ mời Thuận Nguyễn tham gia vào một dự án trong tương lai gần cùng mình và tạo điều kiện để nam diễn viên tiếp tục phát triển tài năng trên con đường nghệ thuật. Cô cũng mong những trải nghiệm trong Bước nhảy hoàn vũ sẽ là bài học giúp Thuận Nguyễn trưởng thành và học cách làm mới mình để phù hợp với thị hiếu khán giả.
Chia sẻ