Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông: Vụ Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi tiền bảo hiểm chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam

Minh Khôi,
Chia sẻ

Sáng nay (11/5), Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin về vụ án giết người, đốt xe, tạo hiện trường giả xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào 10h sáng ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả, xảy ra ngày 4/5 ở huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh; thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo.

Đây được xem là vụ án gây chấn động dư luận địa phương, vì nạn nhân bị thiêu chết lại là cháu vợ của thủ phạm. Nghi can là ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, được xác định ra tay sát hại cháu vợ, dựng hiện trường giả trước khi bỏ trốn.

Giám đốc công an tỉnh Đăk Nông: Vụ án Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi tiền bảo hiểm chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết khoảng 5 giờ ngày 4/5, tại Km146+300, QL 28, thuộc bon B'Nơr, xã Đắk Som, H.Đắk G'long, người dân phát hiện 1 xe ô tô BKS 51C-715.70 bị cháy, trong xe ô tô xác định có một tử thi không thể nhận dạng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh truy tìm nạn nhân.

Giám đốc công an tỉnh Đăk Nông: Vụ án Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi tiền bảo hiểm chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Minh (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) khai nhận là thủ phạm vụ án giết người, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và dư luận. Ảnh công an cung cấp.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, nạn nhân là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, H.Lâm Hà, Lâm Đồng). Xe ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, H.Lâm Hà), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà.

Ngày 4/ 5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; lập chuyên án, huy động lực lượng để điều tra vụ án.

Giám đốc công an tỉnh Đăk Nông: Vụ án Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi tiền bảo hiểm chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam - Ảnh 3.

Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười tại buổi họp báo (Ảnh: Dân trí)

Theo Đại tá Mười, nếu công an không nhạy bén về nghiệp vụ thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn rất bình thường. "Lúc đầu, chúng tôi nhận định đây là 1 vụ tai nạn. Nhưng qua các nghiệp vụ, tổ chức xác minh, chúng tôi làm rõ và khẳng định người chết trong xe không phải là đối tượng Minh" – Đại tá Mười thông tin.

Đại tá Mười cho rằng, đây là vụ án giết người, thay xác để trục lợi bảo hiểm, một vụ án chưa từng có tiền lệ trên cả nước. Đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ, giết người rất dã man, ý đồ giết người rất lâu. Trong khi đó, người cháu này đã từng nấu cơm cho đối tượng ăn rất nhiều lần và cùng ăn, cùng ngủ mỗi khi Minh sang Đắk Nông thăm rẫy.

Cũng theo Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông, Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỉ đồng. Đầu năm 2020, Minh mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng, nếu đối tượng này chết gia đình sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ