Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn: "Muốn con được học hành đầy đủ!"

TT,
Chia sẻ

Quyết định lựa chọn Diễm Hương trong tập 2 vòng Đo ván Giọng Hát Việt, Mỹ Linh đưa ra lý do vì: "Là một người mẹ, tôi muốn con của tôi được học hành đầy đủ".

Một trong những phần thi chiếm nhiều thời lượng phát sóng nhất trong đêm thi Đo ván 2 của Giọng hát Việt 2013 vừa qua chính là cuộc đọ sức giữa hai giọng ca đến từ đội Mỹ Linh: Nhật Thu và Diễm Hương. Với phần trình diễn khá ngang tài ngang sức đến từ hai thi sinh, HLV Mỹ Linh đã gặp phải khó khăn lớn khi lựa chọn, thậm chí chị đã phải cầu xin sự tư vấn, giúp đỡ từ những HLV khác. 

Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn:

Tập 2 Vòng đo Ván Giọng hát Việt 2013: Phần thi của Nhật Thu - Diễm Hương cùng quyết định lựa chọn khó khăn của Mỹ Linh

Sau một hồi đắn đo, cân nhắc, Mỹ Linh đã định đưa ra quyết định chọn Diễm Hương đi tiếp vì theo chị, "Nhật Thu đã là một ca sĩ, và cho dù em có đi tiếp hay không đi tiếp thì em sẽ vẫn có những liveshow của mình, sẽ vẫn có những đĩa hát riêng, và có công chúng của mình. Hãy để cho Diễm Hương có một cơ hội để chị có thể giúp em ấy đi tiếp và một ngày nào đó em cũng sẽ bằng Nhật Thu".

Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn:
Nhật Thu trình bày ca khúc "I don't wanna miss a thing"

Tuy nhiên, cuộc đối thoại co kéo giữa 2 thí sinh và HLV của mình tiếp tục được kéo dài bằng phát biểu thẳng thắn của Nhật Thu và phần trình bày gia cảnh dường như không liên quan của Diễm Hương. Về phía Nhật Thu, thí sinh này bày tỏ: "Em cũng là một thí sinh và em cũng cần có một cơ hội, nếu như bảo em bỏ cuộc thì em cảm thấy rất xấu hổ với bản thân em". Sau đó, cô thẳng thắn xin Mỹ Linh cho mình một cơ hội".

Còn Diễm Hương lại xin được phát biểu và bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình, trong đó có việc cô nghỉ học từ năm lớp 6, lại không được sống cùng mẹ từ bé, cũng không hề biết tiếng Anh, sau đó kết lại: "Em cũng không giỏi ăn nói, em biết chị (Mỹ Linh) cũng không thích những lời nói của em cho lắm".

Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn:
Diễm Hương trình bày ca khúc "Tìm lại"

Sau phần trình bày của Diễm Hương, Mỹ Linh chính thức đưa ra quyết định cuối cùng của mình: "Là một người mẹ, tôi muốn con của tôi được học hành đầy đủ, cho phép Mỹ Linh được cho Diễm Hương một cơ hội!".

Gần như ngay lập tức, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra sau phần thi của Nhật Thu - Diễm Hương. Điều đáng nói là tranh cãi lần này không nhắm vào quyết định lựa chọn thí sinh của HLV mà chủ yếu vào cách HLV biện minh cho lựa chọn của mình.

Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn:

Theo phần đông khán giả, nếu như theo cách lý giải của Mỹ Linh, chọn Diễm Hương để cho tuổi trẻ một cơ hội, hay xét về khía cạnh tình cảm, đó là sự bao dung giống như tấm lòng của một người mẹ muốn dạy con cái học hành đầy đủ, thì rõ ràng đây là một sự thiếu công bằng cho Nhật Thu: 

"Nếu Diễm Hương qua vòng này vì tình mẹ của Mỹ Linh và vòng sau rớt thì có phải quá tiếc cho Nhật Thu? Tình mẹ không thể bao hết sự thắng thua của một cuộc thi!"; "The Voice, một cuộc thi với format tuyển chọn giọng hát tuyệt nhất hay là nơi để bố thí, tạo điều kiện cho những người "không xứng đáng đi tiếp" được bước tiếp vào vòng trong, có cơ hội được học tập thêm và giành giải thưởng?!"; "Nếu muốn giúp đỡ thì ra ngoài sân khấu, còn đây là cuộc thi, ai hơn là người chiến thắng, không thể có chuyện bảo người ta từ bỏ để nhường cho đối thủ của mình vào"... 

Mỹ Linh gây ồn ào khi phát ngôn:

Nếu để ý, có thể thấy đây không phải là lần đầu Mỹ Linh đưa ra những lý do cảm tính cho phần lựa chọn của mình. Còn nhớ trong tập trước của Vòng Đo ván Giọng hát Việt, chị đã chọn Hoàng Tôn trong phần đo ván với Ý Nhi. Một trong những lý do được Mỹ Linh đưa ra là vì Hoàng Tôn còn chưa tốt kỹ thuật thanh nhạc và thí sinh này... cần chị hơn. 

Một phần thi chỉ kéo dài trong vài phút so với cả một quá trình tìm hiểu, huấn luyện, bồi dưỡng của HLV với thí sinh, có lẽ quyết định được đưa ra trên sân khấu đôi khi chỉ mang tính tương đối. Với trường hợp của HLV Mỹ Linh, là một nghệ sĩ đã dạn dày kinh nghiệm, có lẽ chị sẽ không đưa ra một lựa chọn cảm tính trong thời khắc quyết định, có chăng chỉ là cách biện hộ cho lựa chọn đó là cảm tính và "có vấn đề".
Chia sẻ