Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngủ dưới dạ cầu, trùm kín người, tiếp nước... là những cách phổ biến mà người dân TP.HCM đang áp dụng để chống chọi với thời tiết nắng nóng gay gắt.

Ngày 5/5, trên trang dự báo thời thiết Weather Online của Anh ghi nhận TP.HCM có nhiệt độ cao nhất 36 độ C, chỉ số tia UV đỉnh điểm trong ngày đạt mức 10 (có thể bị bỏng da nếu ở ngoài nắng 25 phút).

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 1.

Tiết trời Sài Gòn, TP.HCM hiện khá oi bức.

Ghi nhận vào thời điểm 14h chiều, tại nhiều tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3, ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) nắng nóng gay gắt. Chỉ cần ra ngoài đường đã cảm nhận được da mặt rát bỏng.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 2.

Nhiệt độ TP.HCM có lúc lên đến 36 độ C.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 3.

Người dân trùm kín người khi ra đường.

Nắng nóng khiến trẻ em theo cha mẹ ra đường mỏi mệt, gục mặt trên xe. 

Nhiều người dân đã chú ý bảo vệ cơ thể khỏi nền nhiệt cao như đeo khẩu trang, mặc áo khoác kín mít, nai nịt kỹ càng cơ thể, che dù...

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 4.

Trẻ nhỏ mệt mỏi nằm trong lòng cha mẹ.

Một số người chọn cách đứng dưới bóng râm hay các dạ cầu lớn của TP.HCM như cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), cầu Sài Gòn... để tránh nắng.

Đặc biệt là người lao động nghèo, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để có những giấc ngủ vội lấy lại sức tiếp tục cuộc mưu sinh.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 5.

Trẻ con mệt nhoài theo mẹ ra đường giữa trời nắng nóng.

Nắng nóng cũng khiến các quán cà phê, nước giải khát, sinh tố ven đường đắt hàng.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng thông tin nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày 5/5.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 6.

Một số người chọn tìm những gốc cây lớn để giăng võng nghỉ trưa.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 6/5 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 7.

Người đàn ông giải nhiệt giữa trời nắng bằng sinh tố.

Riêng vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ ngày 7/5 đến khoảng ngày 9-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 8.

Người phụ nữ nhặt ve chai tránh nắng dưới dạ cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh).

Từ 5-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 9.

Người bán vé số chuẩn bị sẵn dù tránh nắng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư,  nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Giấc ngủ vội dưới dạ cầu của người dân TP.HCM giữa thời tiết như đổ lửa - Ảnh 10.

Giấc ngủ vội của người dân dưới dạ cầu Sài Gòn.

Ngày 6/5, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức từ 9-10, TP.HCM có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Chia sẻ