Ghe gỗ bán tạp hóa trên sông phát nổ, vợ chồng gặp nạn

Đ.THẮNG-D.LÂM,
Chia sẻ

Chủ ghe gỗ bất cẩn để xăng đổ ra, chảy vào gầm khoang máy khiến tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Trưa 5-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP HCM cho biết đơn vị đã có kết quả điều tra vụ cháy nổ phương tiện thủy nội địa (một ghe gỗ) xảy ra trên khu vực sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè, TP HCM).

Ghe gỗ bán tạp hóa trên sông phát nổ,vợ chồng gặp nạn - Ảnh 1.

Chủ ghe gỗ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh: Đ.Thắng)

Trước đó, ngày 4-9, Trạm Kiểm soát biên phòng Soài Rạp (thuộc Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng – BĐBP TP HCM) phát hiện một ghe gỗ đang bốc cháy, trôi theo dòng nước về phía bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP HCM). Đơn vị lập tức điều động phương tiện ra hiện trường. 

Nhận tin đề nghị hỗ trợ, nhiều đơn vị khác đóng quân quanh khu vực xảy ra sự cố kịp thời có mặt, phối hợp chữa cháy. Đám cháy thiêu rụi toàn bộ phương tiện và hàng hóa. Ước tính thiệt hại khoảng 115 triệu đồng.

Theo kết quả xác minh, ghe gỗ xảy ra hỏa hoạn không có biển kiểm soát. Chủ phương tiện dùng ghe gỗ này đi bán tạp hóa trên sông Soài Rạp. 

Về nguyên nhân cháy nổ, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện có mua 30 lít xăng trước khi sự cố xảy ra. Sau đó, can đựng xăng đổ ra ngoài mà không ai biết. Xăng chảy vào gầm khoang máy. Trên ghe gỗ khi đó còn có nhiều dầu DO, bình gas cùng hàng hóa dễ bắt lửa. 

Khi chủ ghe gỗ khởi động máy thì khoang máy bất ngờ phát nổ, bốc cháy. Vợ chồng chủ ghe gỗ này bị hơi nổ làm văng xuống nước. Rất may, họ đủ sức bơi vào bờ và được người dân cứu giúp. 

Trong đó, người chồng bỏng hai chân, người vợ bỏng toàn thân. Cả hai đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Chia sẻ