Gặp người "vá lành" những trái tim tật nguyền

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mỗi năm có khoảng 16.000 – 20.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và không phải tất cả các em đều được phẫu thuật do chi phí quá cao so với rất nhiều gia đình. Việc ra đời Trung tâm Tim mạch BV E đã làm hồng bao trái tim yếu ớt cho trẻ em.

Đồng hành cùng những trái tim 

Nếu giọt máu là nhựa sống thì trái tim là cỗ máy mang nhựa sống đi nuôi cơ thể. Quan trọng là vậy thế nhưng hàng năm có hàng chục trẻ nhỏ kém may mắn bị mắc bệnh tim bẩm sinh khiến bao gia đình lo lắng, suy sụp. 

Với niềm đam mê, yêu nghề và hơn hết muốn đem lại cho mọi người một trái tim hồng khỏe mạnh PGS.TS Lê Ngọc Thành (GĐ Trung tâm tim mạch – BV E) cùng đội ngũ Y Bác sĩ đã và đang mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bao gia đình.

Gặp người
PSG.TS Lê Ngọc Thành.

Có mặt tại trung tâm, dù là không gian bệnh viện nhưng mang lại cho bệnh nhân cảm giác như đang  sống trong ngôi nhà chung. Ngôi nhà đó có những người thầy thuốc tận tụy, có những bệnh nhân vẻ mặt đầy lạc quan, tất cả mọi người xem nhau như một gia đình lớn.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nhung (Bắc Giang) vui vẻ nói: “Tôi mới sinh cháu được 3 tháng thi các bác sĩ ở tuyến tỉnh phát hiện cháu bị tim bẩm sinh, ban đầu gia đình rất lo lắng nhưng sau khi nghe mọi người nói đến Trung tâm tôi cùng chồng mang cháu lên đây thăm khám và đang chờ ngày để cháu được phẫu thuật”.

Gặp người
Nơi những trái tim non nớt chờ được các bác sĩ phẫu thuật.

Ngoài trường hợp của gia đình chị Nhung còn có rất nhiều gia đình khác cũng đang chờ theo dõi đợi đến ngày được phẫu thuật. Nói về cảm nhận khi đến với Trung tâm, chị Hương (Quế Võ – Bắc Ninh) chia sẻ: “Tất cả mọi sinh hoạt, chăm sóc các cháu nhỏ đều được các bác sĩ tại đây tạo mọi điều kiện, ngay cả phòng các cháu nằm chờ cũng được trang trí một cách vui mắt. Giường bệnh sạch sẽ và không có tình trạng thiếu giường”.

Đã rất nhiều trường hợp đã được phẫu thuật thành công từ khi Trung tâm được thành lập, đó là những niềm vui vô bờ bến mà những bậc làm cha, làm mẹ mới có thể cảm nhận được.

Theo Bác sĩ Thành thì: “Từ tháng 2 năm 2010 đến nay Trung tâm đã phẫu thuật thành công cho khoảng gần 2.500 cháu bé được phẫu thuật tim thành công ở đây". Bác sĩ Thành cũng cho biết thêm, điều thành công hơn cả mà những năm trước kia các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về tim mạch chưa làm được, đó là phẫu thuật cho trẻ dưới 10kg, thế nhưng bây giờ có những trẻ mới sinh ra được vài ngày, Trung tâm vẫn có thể thực hiện phẫu thuật được. 

Với mỗi bác sĩ ở đây, mỗi ca phẫu thuật thành công đều là ột kỷ niệm đáng nhớ. Nó giúp các bác sĩ thêm yêu nghề, yêu đời, muốn cống hiến hơn nữa với Trung tâm này.

Những ngày tháng trăn trở

Nhớ lại những ngày đầu thành lập Trung tâm, bác sĩ Thành chia sẻ: “Vào năm 2008, khi biết trên cả nước có hàng vạn người mắc bệnh tim, đặc biệt ở trẻ nhỏ, thậm chí có những cháu mới sinh được vài ngày tuổi cũng đã bị bệnh. Tôi đã rất trăn trở, và nhất là khi đa số họ đều là gia đình nghèo, không đủ tiền chưa bệnh".

Được sự chỉ đạo của Thủ tướng lúc bấy giờ phải thành lập những trung tâm, bệnh viện chuyên về tim, bác sĩ Thành mạnh dạn đề xuất với đồng chí bộ trưởng bộ y tế và rất mừng là được đồng ý.

Gặp người
Bốn ca phẫu thuật đầu tiên giành lại sự sống cho trẻ em dưới 10kg - khi đó, bác sĩ Thành đang công tác tại BV Việt Đức.

Cuối năm 2009, PGS. TS. Lê Ngọc Thành nhận Quyết định điều động về làm Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E (2011 về làm PGĐ Bệnh viện E kiêm GĐ TTTM), giúp Bộ trưởng xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Tim mạch tại Bệnh viện E. Chỉ sau một thời gian rất ngắn gấp rút chuẩn bị, với sự chỉ đạo sát sao từ Bộ trưởng Bộ Y tế và sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/02/2010, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E chính thức đi vào hoạt động. 

Bác sĩ Thành cùng các đồng nghiệp không chỉ phẫu thuật cho trẻ nhỏ mà còn phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân cao tuổi. Điển hình nhất là cụ có cụ già đã 86 tuổi được phẫu thuật tim thành công.

Chia tay chúng tôi, Bác sĩ Thành nhắn nhủ: “Trăn trở lớn nhất lúc này là muốn mở rộng thêm trung tâm để chúng tôi có thể “vá lành” mang lại cơ hội sống cho nhiều người hơn nữa. Nhưng để làm được điều này thì chúng tôi cần phải đầu tư nhân lực, con người và kiến thức từ các nước tiên tiến trên thế giới”.
Chia sẻ