Gặp gỡ cha đẻ thuyết đa trí tuệ Howard Gardner - Cần mở rộng góc nhìn để giáo dục hiệu quả hơn
Thế hệ trẻ em hôm nay sẽ phải đối mặt với những biến đổi nhanh chóng trên toàn cầu về công nghệ, môi trường sống, sự phân hóa xã hội...
Để chuẩn bị hành trang chu đáo cho tương lai của các con, chúng ta cần thay đổi góc nhìn về tiềm năng của mỗi đứa trẻ để có cách giáo dục hiệu quả hơn trong thời đại mới.
Những nghiên cứu về trí thông minh đã bắt đầu manh nha từ cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19 nhằm phát hiện những đứa trẻ có khả năng đặc biệt. Từ đó đến nay trên thế giới đã có rất nhiều học thuyết, cũng như các bài kiểm tra như SAT hay GMAT được đưa ra nhằm đo lường hay định lượng trí thông minh của một đứa trẻ. Tuy vậy, như nhà vật lý học Albert Einstein đã từng nói: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém", hầu hết các mô hình cũ đều đang cho thấy giới hạn của mình khi mà chỉ có thể phản ánh được một phần nào đó trong toàn bộ tiềm năng của trẻ nhỏ.
Phải cho đến những năm 1983, khi Howard Gardner, giáo sư ngành giáo dục tại Đại học Harvard, lần đầu tiên xuất bản cuốn sách "Frames of Mind" thế giới lúc đó mới bắt đầu biết đến về một định nghĩa trí thông minh mang tính khai phóng hơn.
Nếu như trước đây, quan niệm truyền thống cho rằng sự thông minh chủ yếu thể hiện qua tư duy logic, toán học và khả năng ghi nhớ, thì với học thuyết mới của mình, Giáo sư Gardner cho thấy rằng mỗi đứa trẻ đều thông minh và tài giỏi theo một cách riêng. Chúng có thể sở hữu nhiều hơn một trong 9 loại trí thông minh khác nhau gồm: ngôn ngữ, logic & tư duy toán học, tương tác xã hội, nội tâm, không gian & thị giác, âm nhạc, vận động, thiên nhiên và trí thông minh hiện sinh (triết học) hay còn gọi dưới cái tên học thuyết đa trí thông minh (Multiple Intelligences) lấy sáng tạo làm nòng cốt trong việc giáo dục.
Bối cảnh mới đòi hỏi con người cần linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với nhiều hình thái môi trường khác nhau, đồng thời duy trì sức sáng tạo lâu dài để phát triển hết tiềm năng sẵn có. Chính vì vậy, giáo dục trong thời đại mới cần nuôi dưỡng sự sáng tạo của người học, đưa yếu tố này trở thành vai trò nòng cốt để đào tạo nên những thế hệ tương lai được trang bị đầy đủ kỹ năng và năng lực, thay vì chỉ gắn mình với một nghề nghiệp xác định.
Bằng việc thấu hiểu cơ hội cũng như những thách thức đó, chương trình "SYMPHONY OF THE MIND" - hội nghị thường niên về tương lai của giáo dục với chủ đề: "Sáng Tạo Là Kỷ Nguyên Tiếp Theo Của Trí Tuệ" dành riêng cho các bậc cha mẹ Việt sẽ được tổ chức bởi hệ sinh thái giáo dục sáng tạo Embassy Education vào ngày 8 và 9 tháng 10 tới đây.
Không chỉ có sự góp mặt của các bậc thức giả đến từ giới khoa học, hội nghị Symphony of The Mình còn mời đến những chuyên gia trải dài từ nhiều lĩnh vực khác nhau như doanh nhân - cựu giám đốc Facebook Việt Nam - Christy Lê; các nhà giáo dục như anh Thanh Bùi, anh Hùng Võ; nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh hay các bạn học viên trẻ đầy tài năng như Tri Giao, Vĩ Phan, Minh Quân… để người tham dự có đa góc nhìn hơn trong vấn đề giáo dục con trẻ. Đây cũng chính là tâm huyết trong sự nghiệp trồng người mà hệ sinh thái giáo dục Embassy Education mong muốn truyền tải thông điệp khi tổ chức sự kiện này, rằng trí thông minh của một đứa trẻ cần được nhìn nhận bằng nhiều cách mang tính đa dạng và khai phóng.
Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ cho người tham dự một góc nhìn mới trong việc giải quyết bài toán: Làm sao để đào tạo nên một thế hệ xuất sắc, có năng lực toàn diện về cảm xúc lẫn trí tuệ thì ngay từ khi còn là những đứa trẻ? Làm sao để các em được tạo cơ hội tiếp cận tri thức không giới hạn và được khuyến khích hình thành những kết nối tư duy mới mẻ giữa nhiều lĩnh vực với nhau? Để từ đó giúp con trở thành những cá nhân độc lập, tự tin hạnh phúc trong tương lai thông qua việc trẻ được phát huy tối đa những năng khiếu, sở thích và đam mê của bản thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Embassy Education hiện đang là thành viên chính thức của dự án nghiên cứu 10 năm về "Năng lực toàn cầu" thuộc chuyên ngành Giáo dục của Viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Dự án được thành lập bởi nhà Triết gia Nelson Goodman và nhà Tâm lý học Howard Gardner, được Tiến sĩ Veronica Boix - Mansilla, nhà thẩm định hàng đầu của Đại học Harvard chịu trách nhiệm chính.
Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục "SYMPHONY OF THE MIND" năm 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 02 ngày 8 và 9 tháng 10, khung giờ 20:00 - 21:00. Quý vị quan tâm vui lòng đăng ký tại website https://embassyeducation.edu.vn/symphony.
Embassy Education là hệ sinh thái giáo dục sáng tạo (Creative Education) đầu tiên tại Việt Nam, giúp thế hệ trẻ tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng, truyền cảm hứng giúp các em khám phá, phát triển bản thân, từ đó trở thành phiên bản hoàn thiện nhất. Giá trị chúng tôi theo đuổi là: Tôn trọng, chính trực, hiểu biết, trách nhiệm. Hệ sinh thái gồm 17 đơn vị thành viên về nghệ thuật, khoa học, đời sống... đồng hành cùng học viên từ những năm đầu đời cho đến hết trung học phổ thông và cao hơn.
Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục "SYMPHONY OF THE MIND" được Embassy Education tổ chức nhằm cổ vũ và lan tỏa hoạt động giáo dục sáng tạo tại Việt Nam. Vietcetera, i-IVY, Similac, Biti's Kids & Dentsu Redder là các đơn vị đồng hành.