Gần 80.000 người nộp thuế vào diện rà soát, kiểm tra hoá đơn

VTV Digital,
Chia sẻ

Thời gian qua, ngành thuế đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I để kiểm soát hóa đơn điện tử, phân tích dữ liệu thuế.

Cần nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tăng cường kiểm tra, giám sát về hóa đơn điện tử, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Tài chính tại Chỉ thị 03 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thực hiện những nội dung trên, thời gian qua, ngành thuế đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I để kiểm soát hóa đơn điện tử, phân tích dữ liệu thuế. Từ đó đã phát hiện, khoanh vùng hàng nghìn người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro, bất thường và có các biện pháp quản lý thuế phù hợp, chống thất thu thuế.

Trung bình một năm, các doanh nghiệp phát hành khoảng hơn 3 tỷ hóa đơn điện tử. Với khối lượng hóa đơn khổng lồ này, nếu chỉ xử lý bằng nhân sự thông thường thì khó có thể hiệu quả. Nhưng với dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo A.I, mỗi doanh nghiệp sẽ được mã hóa, các hóa đơn chung một mặt hàng trên toàn quốc sẽ được quy vào một nhóm để phân tích, dễ dàng tìm ra được những hóa đơn có nguy cơ rủi ro cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Trà - Đại diện Tổng cục thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Có thể lọc ra những hóa đơn có cùng loại hàng hóa dịch vụ, từ đó căn cứ để chúng tôi tìm ra được những giá bất thường trong những loại hàng hóa dịch vụ đó. Với giá bất thường như vậy, chúng tôi có thể phát hiện ra được những doanh nghiệp có vấn đề nghi ngờ trong việc mua bán, có thể dẫn đến gian lận trong hoàn thuế hoặc gian lận trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn".

Gần 80.000 người nộp thuế vào diện rà soát, kiểm tra hoá đơn - Ảnh 1.

Trung bình một năm, các doanh nghiệp phát hành khoảng hơn 3 tỷ hóa đơn điện tử

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng giúp phát hiện ra được các chuỗi mua bán có giao dịch bất thường.

Bà Nguyễn Thị Thu Trà - Đại diện Tổng cục thuế, Bộ Tài chính nhận định: "Ví dụ chuỗi chuyên mua mà không có bán, hoặc chuỗi chỉ bán nhưng không mua. Hoặc hàng hóa mua vào khác, hàng hóa bán ra lại khác, hoặc là chuỗi có một số doanh nghiệp cứ mua bán vòng tròn với nhau".

Mới đây, ngành thuế cũng triển khai thí điểm "Trợ lý ảo hỗ trợ cho người nộp thuế" tại Cục thuế TP Hà Nội. Người dân có thể gửi câu hỏi với trợ lý ảo 24/7, mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị công nghệ có kết nối mạng trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế, ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile và trên ứng dụng công dân Thủ đô số Ihanoi.

Chị Nguyễn Thị Nhung - Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng mô hình hỗ trợ người nộp thuế kết hợp với ứng dụng với trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện, toàn mặt trong các khâu để có thể đưa ra sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế".

Nhờ giải pháp công nghệ này, năm 2024, toàn ngành thuế đã đưa ra danh sách trên 79.000 người nộp thuế thuộc diện cảnh báo, cần rà soát, kiểm tra hóa đơn. Kết quả sau kiểm tra đã chuyển 501 hồ sơ người nộp thuế sang cơ quan điều tra, ra thông báo trên 4.400 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, điều chỉnh tăng thuế phải nộp là hơn 4.700 tỷ đồng.

Chia sẻ