Gần 17.000 công nhân Thái Lan mất việc do dịch Covid-19

PV,
Chia sẻ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có tới 16.680 công nhân nhà máy ở Thái Lan bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Cục Sản xuất Công nghiệp (DIW), Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong 6 tháng đầu năm 2020, có tới 16.680 công nhân nhà máy bị mất việc làm và 404 cơ sở sản xuất công nghiệp phải đóng cửa do tác động của đại dịch Covid-19. Thái Lan đã thiệt hại 25,4 tỷ baht (tương đương khoảng 820 triệu USD) giá trị đầu tư do việc đóng cửa các nhà máy này.

Gần 17.000 công nhân Thái Lan mất việc do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công nhân một nhà máy dệt may ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Sản xuất Công nghiệp, ông Prakob Vivitjinda, cho biết hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên không quá gây căng thẳng cho nền kinh tế, vốn đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 và các biện pháp phong tỏa.

Hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 666 nhà máy đóng cửa vĩnh viễn ở Thái Lan, vì vậy ông Prakob cho rằng, việc đóng cửa các nhà máy là tương đối bình thường.

Trong 6 tháng đầu năm 2020,  có 1.702 cơ cở sản xuất công nghiệp đăng ký kinh doanh mới tại Thái Lan, tăng 10,2% so với năm trước, nhưng tổng giá trị đầu tư đã giảm 14,1% so với cùng kỳ, đạt 174,8 tỷ bạt (tương đương khoảng 5,65 tỷ USD).

Với việc soạn thảo một số đề xuất các khoản vay ưu đãi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, Bộ Công nghiệp Thái Lan kỳ vọng, trong 6 tháng cuối năm 2020, hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng trở lại. Chính phủ Thái Lan cũng rất muốn thu hút các nhà đầu tư muốn chuyển cơ sở sản xuất sang các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan, do khu vực đang có lợi thế đã xử lý hiệu quả dịch bệnh Covid-19./.

Chia sẻ