Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt

Hà Phương,
Chia sẻ

Trước khi trở thành một nam tài tử được săn đón như bây giờ, ít ai biết rằng, Joaquin Phoenix từng trải qua một tuổi thơ vô cùng kinh khủng.

Sự nghiệp diễn xuất của Joaquin Phoenix thực sự bắt đầu với vai khách mời trong sitcom "Seven Brides For Seven Brothers" (1982) - do anh trai là cố diễn viên River Phoenix đóng chính. Sau đó, anh em River và Joaquin còn tham gia tập phim hành động hài "Backwards: The Riddle of Dyslexia". 

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 1.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 2.

Sau này khi trở nên nổi tiếng hơn, Joaquin Phoenix chuyển hướng sang theo đuổi con đường method acting (tạm dịch: diễn xuất nhập tâm), sẵn sàng tăng giảm cân, hành xác đến cực hạn để thể hiện nhân vật theo cách tốt nhất. Anh còn có thói quen sửa tóc theo vai diễn. Năm 2000, sau khi cộng tác chung trong tác phẩm "Quills", Kate Winslet cũng phải thốt lên rằng, Joaquin Phoenix chính là nam diễn viên xuất sắc.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 2.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 4.

Với diễn xuất ấn tượng, khi Joaquin Phoenix được công bố trở thành Joker trong tác phẩm điện ảnh cùng tên phiên bản 2019. Không phụ lòng mong đợi, Joaquin đã giúp "Joker" giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice vừa qua.

Thời niên thiếu ám ảnh với sự ra đi của anh trai

Joaquin Phoenix sinh ra tại San Juan, Puerto Rico vào năm 1974. Là con của những người truyền giáo cho nhóm tôn giáo Children of God (tạm dịch: Những đứa con của Chúa). Có thể nói, cả tuổi thơ của Joaquin Phoenix gắn liền với những chuyến hành hương cùng gia đình. Cha mẹ của anh, John và Arlyn Bottom, đã tới Trung và Nam Mỹ trước khi "tỉnh ngộ" và rời khỏi Children of God. Sau khi rời khỏi nhóm tôn giáo bí ẩn này, gia đình Joaquin đã lấy họ Phoenix như một biểu tượng cho cuộc sống mới của họ.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 3.

Mặc dù đã trở về Mỹ, nhưng cuộc đời Joaquin lại tiếp tục nối dài những chuyến đi vòng quanh nước Mỹ. Nhiều người cho rằng, chính việc di chuyển nhiều và được trải nghiệm những miền đất mới đã giúp nam tài tử "Joker" hình thành được tính cách tự do và phóng khoáng như bây giờ.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 4.

Theo đó, cả 5 anh em trong gia đình Phoenix đều dấn thân vào con đường nghệ thuật. Đặc biệt, anh trai lớn của Joaquin là River Phoenix lại là người bộc lộ tài năng sớm nhất và nổi tiếng hơn các em. River Phoenix là một diễn viên, nhạc sĩ và nhà hoạt động xã hội ở Mỹ, anh được xem là nguồn cảm hứng cho nam tài tử Brad Pitt và Leonardo DiCaprio vào thời bấy giờ.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 5.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 6.

River Phoeniz ra đi khi mới bước sang tuổi 23

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 7.

Sự ra đi đột ngột của River Phoenix được xem là một cú sốc với Joaquin Phoenix

Bên cạnh đó, River Phoenix cũng chính là nguồn cảm hứng cho em trai Joaquin trên con đường diễn xuất. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên vô nghĩa khi River Phoenix qua đời vì sốc ma túy tại một hộp đêm vào tháng 10/1993. Đây được xem là cú sốc lớn đối với Joaquin. Nam tài tử chia sẻ, vào thời điểm đó anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến cảnh người anh trai thân thiết ra đi. River Phoenix qua đời chỉ hai ngày sau sinh nhật Joaquin Phoenix tròn 19 tuổi. Hai chàng trai trẻ ở độ hai mươi từng nói về cuộc sống sau khi họ già đi, ước nguyện sẽ trải qua những ngày tháng trung niên sống cùng nhau, làm việc cùng nhau. Thế nhưng, tất cả đều chẳng thành hiện thực.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 8.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 11.

Mất mát quá lớn, khiến Joaquin phải nghỉ ngơi một năm để lấy lại được tinh thần. Nhiều tháng sau đó, nhờ sự động viên của bạn bè và đồng nghiệp, anh bắt đầu tiếp xúc với các kịch bản. 

Sau này khi nhớ lại quãng thời gian ám ảnh đó, nam tài tử "Joker" cho biết, nếu không có River Phoenex thì chắc hẳn sẽ không có Joaquin Phoenix của ngày hôm nay. Phát biểu tại một chương trình trong khuôn khổ Liên hoan phim Toronto mới đây, Joaquin Phoenix chia sẻ: "Vào thời điểm tôi mới 15 - 16 tuổi, anh trai tôi - River Phoenix trở về nhà sau giờ làm và đã đưa tôi một bản phim Raging Bull, rồi ngồi xuống cạnh và xem cùng tôi. 

Sáng hôm sau, River đã gọi tôi dậy và nói rằng, hãy xem lại tác phẩm đó một lần nữa. River nói 'em sẽ bắt đầu công việc diễn xuất và đây là cách em phải làm'. Anh ấy không hề bắt ép và chỉ đơn giản nói tôi cần làm gì. Tôi thật sự mang ơn vì River đang mang tới cuộc sống của hiện tại cho tôi", Joaquin Phoenix chia sẻ.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 9.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 13.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 14.

Gã đào hoa tìm được tình yêu đích thực ở tuổi tứ tuần

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 15.

Trước khi đến với vị hôn thê hiện tại là nữ diễn viên Rooney Mara, Joaquin Phoenix từng trải qua khá nhiều mối tình. Hầu hết các người tình của nam tài tử đều là những minh tinh nổi tiếng Hollywood.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 10.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 11.

Vào thập niên 90, Joaquin từng có mối tình bên người đẹp "Chúa tể chiếc nhẫn" Liv Tyler. Liv Tyler và Joaquin Phoenix gặp nhau vào năm 1997 trên trường quay tác phẩm "Inventing The Abbotts". Mối quan hệ của họ khá nồng cháy, nhưng lại không có nhiều người biết về nó. Tuy nhiên cả hai đã kết thúc mối quan hệ sau 3 năm hẹn hò với lý do muôn thuở tính cách bất đồng. 

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 19.

Ngay sau đó, nam tài tử "Joker" lại có hai mồi tình ngắn bên nữ diễn viên người Đức Jessica Joffe và nữ diễn viên Amelia Warner, vợ tài tử "50 Sắc Thái" Jamie Dornan. Cả hai mối tình đều kết thúc vô cùng chóng vánh.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 13.

Từ năm 2001 - 2005, Joaquin hẹn hò với người mẫu Topaz Page-Green, đồng thời hỗ trợ cô trong việc vận hành quỹ từ thiện do chính người đẹp sáng lập. Giới truyền thông cho biết, ngay cả thời điệm hiện tại khi cả hai không còn bên nhau, Page-Green vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Joaquin và gia đình nam tài tử.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 14.

Ít ai biết rằng, vào năm 2010, Joaquin từng dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Aniston, vợ cũ của Brad Pitt. Theo đó, cặp đôi bị đồn là đã có một kỳ nghỉ nồng thắm nhân ngày Lễ Tạ ơn ở bờ biển Mexico. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ lên tiếng khẳng định hay phủ nhận trước tin đồn này.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 15.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 16.

Vào năm 2016, sau một thời gian dài "lông bông" trong các cuộc tình chóng vánh, Joaquin Phoenix cuối cùng đã tìm được một nửa đích thực bên người đẹp Rooney Mara. Hai người chưa kết hôn nhưng đã cùng sống với nhau từ năm 2016. Anh và nữ minh tinh xinh đẹp Rooney Mara vừa đính hôn vào tháng 7 vừa rồi sau ba năm hẹn hò.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 24.

Gã điên "Joker" - Joaquin Phoenix: Từ tuổi thiếu niên đầy ám ảnh sau cái chết của anh trai, tới cuộc tình ngắn ngủi bên vợ cũ Brad Pitt - Ảnh 25.

Chia sẻ