FIFA mở cuộc điều tra, Messi có thể bị cấm đá bán kết

QUỐC THẮNG,
Chia sẻ

FIFA đã mở cuộc điều tra xung quanh phản ứng quyết liệt của các cầu thủ với trọng tài trong trận tứ kết giữa Argentina với Hà Lan. Đặc biệt, ngôi sao Messi có khả năng bị treo giò ở bán kết vì công khai chỉ trích trọng tài Antonio Mateu Lahoz.

FIFA mở cuộc điều tra, Messi có thể bị cấm đá bán kết - Ảnh 1.

Messi và tuyển Argentina có thể bị phạt vì phản ứng quá khích với trọng tài - Ảnh: REUTERS

Trận tứ kết giữa Hà Lan với Argentina đã diễn ra rất kịch tính, với những màn đụng độ nảy lửa giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Mateu Lahoz đã nhiều lần tìm cách làm dịu tình hình nhưng vô dụng, cuối cùng ông đã rút tổng cộng đến 16 thẻ vàng. 

Sau trận đấu, trọng tài Antonio Mateu Lahoz đã bị cả hai phía Argentina và Hà Lan công kích dữ dội. Thậm chí đội trưởng Messi còn thẳng thừng tuyên bố: "Ông ấy (Mateu Lahoz) không đủ trình độ để cầm còi trận đấu quan trọng như thế này. FIFA không nên để một trọng tài như thế cầm còi". 

FIFA mở cuộc điều tra, Messi có thể bị cấm đá bán kết - Ảnh 2.

Những giây phút tranh cãi căng thẳng với trọng tài trong trận đấu - Ảnh: AFP

Trước phản ứng quá khích của hai đội, FIFA đã vào cuộc điều tra. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, thông cáo của FIFA xác nhận Tiểu ban kỷ luật sẽ xem xét kỷ luật đối với Hiệp hội Bóng đá Argentina và các cầu thủ tương ứng vì họ đã vi phạm điều 12 và 16 của FIFA, do hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức ở các trận đấu. Liên đoàn Bóng đá Hà Lan cũng sẽ bị phạt tương tự.

Đặc biệt, danh thủ Messi, do trực tiếp chỉ trích trọng tài, nên được phỏng đoán có thể bỏ lỡ trận bán kết với Croatia và các trận tiếp theo của đội tuyển Argentina nếu bị kết tội. 

Chia sẻ