Fan lại dọa "đốt nhà" biên kịch "Năm ấy hoa nở" nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám

Shindo,
Chia sẻ

Không chỉ lo cho số phận của Tôn Lệ, fan của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" còn hoảng loạn vì nghi án Nhâm Trọng - Triệu Bạch Thạch có thể thành thái giám.

Càng đi đến những tập cuối, phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn lại càng thu hút người xem. Hiện tại, rating ở đài Đông Phương đã vượt mốc 3%, trong khi đó rating ở đài Giang Tô cũng trên mức 2%. Dù phát sóng song song nhưng thành tích của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn trên 2 đài vẫn không hề suy giảm. Ở làng phim Hoa ngữ thời điểm này, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn là cái tên gây sóng gió nhất. Từ màn ảnh nhỏ cho đến các phương tiện truyền thông, tin tức về bộ phim luôn xuất hiện với mật độ dày đặc.

Fan lại dọa đốt nhà biên kịch Năm ấy hoa nở nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám - Ảnh 1.

Nhâm Trọng đóng vai Triệu Bạch Thạch - vai nam thứ được yêu thích bậc nhất "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn".

Ngoài cặp đôi nam nữ chính Tôn Lệ - Trần Hiểu, số phận của nam thứ Nhâm Trọng (vai Triệu Bạch Thạch) cũng được quan tâm không kém cạnh. Nguyên cớ là do ở trong tập 60, Triệu Bạch Thạch đã liều mình xông vào vương phủ để cứu Châu Doanh. Châu Doanh vốn không tham ô công quỹ, nhưng do vương gia muốn ép chết nàng nên đã ra lệnh cho các quan lại nhanh chóng khép lại vụ án này.

Fan lại dọa đốt nhà biên kịch Năm ấy hoa nở nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám - Ảnh 2.

Trước ngày Châu Doanh bị xử trảm, Triệu Bạch Thạch đã giả làm thích khách để lôi kéo sự chú ý của vương gia. Tiếp đến, chàng dâng 500 vạn lượng bạc trắng cùng khế ước làm ăn với người Tây cho gã này. Nhận được số tiền lớn, vương gia đồng ý tha mạng cho Châu Doanh. Tuy nhiên, hắn cũng ra một điều kiện là muốn Triệu Bạch Thạch về làm việc cho vương phủ. Khi câu nói: "Ta muốn ngươi" vang lên, khán giả yêu thích Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn trở nên thấp thỏm, lo sợ. Bởi tất cả những kẻ hầu hạ thân cận quanh vị vương gia này đều là thái giám. Nếu Triệu Bạch Thạch đồng ý làm tay sai cho vương gia, khả năng chàng cũng trở thành thái giám khá cao.

Tuy tình tiết phim vẫn chưa đề cập đến chuyện Triệu Bạch Thạch có trở thành thái giám hay không nhưng nhiều khán giả đã "tấn công" weibo của biên kịch Tô Hiểu Uyển. Khán giả cho rằng Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã có quá nhiều bi kịch, nếu bây giờ đến "nam thần" Triệu Bạch Thạch cũng bị hãm hại thì bộ phim này chẳng còn gì để xem.

Fan lại dọa đốt nhà biên kịch Năm ấy hoa nở nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám - Ảnh 3.

Fan lại dọa đốt nhà biên kịch Năm ấy hoa nở nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám - Ảnh 4.

Triệu Bạch Thạch nhiều khả năng sẽ trở thành thái giám vì đã nhận lời làm việc cho vương gia.

Một số người bình luận: "Sau cái chết của Ngô Sính - Hà Nhuận Đông, bây giờ tôi lại muốn đốt nhà biên kịch. Nếu Triệu Bạch Thạch làm thái giám thì tôi sẽ bỏ xem phim", "Thật là giỏi làm người ta hoảng sợ. Đừng nói với tôi rằng anh Triệu sẽ làm công công nhé", "Triệu đại nhân mới cưới vợ, còn chưa sinh con nữa, xin biên kịch hãy buông tha cho anh ấy", "Liệu Triệu đại nhân có làm thái giám không? Tất cả người hầu của lão vương gia ấy đều là thái giám mà. Tôi sợ quá", "Mọi người đừng lo lắng quá, lỡ đâu Triệu Bạch Thạch chỉ nhận lời làm việc cho vương gia thôi thì sao. Bỏ cái ý nghĩ làm thái giám đi nào", "Mỗi lần thích nam thứ nào là người đấy lại có chuyện. Biên kịch quá là độc ác".

Fan lại dọa đốt nhà biên kịch Năm ấy hoa nở nếu để nam thứ đẹp trai làm thái giám - Ảnh 5.

Liệu rằng hình ảnh nam tính, mạnh mẽ này có mất đi?

Chia sẻ