EVN: Tính giá điện bậc thang là văn minh

THÚY AN,
Chia sẻ

Đây là quan điểm rất đáng chú ý của ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

"Gần như tất cả các nước đều áp dụng giá điện bậc thang, gồm cả nước giàu như Mỹ, Nhật… cũng như các nước nghèo", ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết tại buổi Tọa đàm "Ghi chỉ số điện và quy trình quản lý công tơ điện" diễn ra vào chiều nay (14/7).

Theo ông Dũng có 2 lý do để cách tính điện này được áp dụng phổ biến, đó là biểu giá điện bậc thang có mục tiêu rõ ràng là khuyến khích việc tiết kiệm điện.

Thứ 2, việc áp dụng biểu giá điện bậc thang, người dùng ít điện sẽ trả được tính với biểu giá thấp hơn, do đó trả tiền điện ít hơn. Ông Dũng nhấn mạnh đây là sự nhân văn trong chính sách.

 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh của EVN

Trả lời câu hỏi của báo chí là biểu giá này còn phù hợp ở thời điểm hiện tại hay không, đại diện phía EVN cho biết nhu cầu điện của người dân càng ngày càng tăng lên, do đó mức độ sử dụng bình quân của các hộ cũng tăng lên.

"Nếu như trong năm 2016, mức sử dụng điện bình quân của một hộ là 156 kWh/tháng, thì nay đã tăng lên 189 kWh/tháng. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập người dân tăng lên, dùng nhiều thiết bị điện hơn", ông Dũng cho biết.

 - Ảnh 2.

Hiện giá bán điện được EVN tính theo biểu giá bậc thang gồm 6 bậc

Theo ông Dũng, nếu chúng ta tiếp tục hướng tới mục tiêu là tiết kiệm điện và hỗ trợ người nghèo thì nên tiếp tục áp dụng giá điện bậc thang.

"Ít ra là chúng ta đi theo con đường của những nước văn minh trên thế giới", ông Dũng khẳng định.

Một giá hay nhiều bậc?

Trước đó, với tình hình nhiều hộ khách hàng phản ánh tiền điện tăng cao, nguyên nhân do nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, tiêu hao năng lượng lớn hơn để làm mát tăng lên, Bộ Công Thương đang nghiên cứu phương án cho phép khách hàng dùng điện sinh hoạt được lựa chọn cách tính giá điện hoặc 1 giá hoặc theo biểu giá bậc thang 5 bậc.

Tính toán ban đầu của Bộ Công thương cho thấy, những người sử dụng nhiều điện, trên 400 kWh, sẽ chọn phương án một giá điện. Trong khi đó, những người sử dụng bình quân dưới 400 kWh, hiện chiếm 70 - 80% tổng số lượng khách hàng có thể sẽ chọn biểu giá điện bậc thang do vẫn được hưởng lợi hơn.

 - Ảnh 3.

Bộ Công Thương đang nghiên cứu phương án cho phép khách hàng dùng điện sinh hoạt được lựa chọn cách tính giá điện hoặc 1 giá hoặc theo biểu giá bậc thang 5 bậc

Khi được hỏi về quan điểm về việc nên áp dụng cách tính giá điện nào để vừa đảm bảo quyền lợi người dùng, vừa đảm bảo tình hình tài chính của EVN, ông Dũng nhấn mạnh tập đoàn thực hiện nghiêm túc biểu giá được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành.

"Quan điểm của EVN làm thế nào mà làm cho người dân hài lòng nhất. Nếu chúng ta có 1 biểu giá, hay nhiều biểu giá, cái gì mà làm người dân cảm thấy công khai minh bạch làm hài lòng nhất cho người dân thì cái đấy là cái mà EVN mong muốn", ông Dũng cho biết.

Chia sẻ